Theo dõi trên

Hệ thống y tế quá tải, Thái Lan đưa bệnh nhân Covid-19 về quê bằng tàu hỏa

28/07/2021, 16:56

Thái Lan đã sử dụng tàu hỏa để vận chuyện bệnh nhân mắc Covid-19 ra khỏi Bangkok, nơi các bệnh viện đang bị quá tải bởi số ca mắc bệnh tăng vọt trong thời gian gần đây.

Chuyến tàu đầu tiên rời thủ đô Bangkok hôm 27/7 đã chở 137 bệnh nhân không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ về quê nhà ở phía Đông Bắc Thái Lan.

Cảnh sát tuần tra trên đoàn tàu chở bệnh nhân Covid-19 ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: EPA

Thái Lan đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 3 nghiêm trọng nhất kể từ đầu đại dịch do biến thể Delta lây lan khắp thủ đô của nước này. Các bệnh viện buộc phải điều trị cho bệnh nhân trong bãi đỗ xe và từ chối tiếp nhận cả những người bị bệnh nặng.

Kể từ tháng 4, tổng số ca tử vong của Thái Lan đã tăng từ gần 100 ca lên 4.397 ca. Ngày 27/7, Thái Lan ghi nhận 16.533 ca mắc Covid-19 mới và 133 ca tử vong do dịch bệnh.

Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul hôm 27/7 cho biết, dịch vụ này sẽ đưa những bệnh nhân không thể tiếp cận điều trị Covid-19 rời Bangkok. “Tất cả quy trình đều được đảm bảo an toàn và được các bác sĩ cùng các nhân viên giám sát chặt chẽ. Chuyến tàu sẽ không dừng lại ở bất kỳ đâu. Sẽ có một đội cấp cứu và xe cứu thương túc trực tại điểm đến”, ông Charnvirakul nói.   

Ông Charnvirakul cho biết thêm, xe buýt, xe tải và máy bay cũng có thể được sử dụng để di chuyển bệnh nhân Covid-19 từ Bangkok trở về các tỉnh ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

15 toa tàu nữa sẽ được sử dụng để cách ly những bệnh nhân Covid-19 đang chờ nhập viện ở Bangkok.

Một bác sĩ thuộc nhóm tình nguyện Mor Mai Thon nói rằng, tình hình dịch bệnh hiện tại ở Bangkok rất căng thẳng. “Người dân không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, điều chưa từng xảy ra trước đây. Có một số lượng lớn bệnh nhân không được điều trị”, vị bác sĩ giấu tên nói.

Bác sĩ cho biết thêm, việc di chuyển những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ có thể giảm áp lực đối với các bệnh viện ở Bangkok trong thời gian ngắn. Nhưng nếu những bệnh nhân này phát triển bệnh nặng hơn, điều này sẽ tạo gánh nặng cho bệnh viện ở các khu vực khác của Thái Lan, nơi có ít giường chăm sóc đặc biệt hơn.

Bác sĩ cho rằng, chính phủ Thái Lan nên tập trung vào việc mở rộng năng lực xét nghiệm. Tại Thái Lan, khoảng 70.000 xét nghiệm được thực hiện mỗi ngày, với 20,5% cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhu cầu xét nghiệm ở nước này tăng cao đến mức người dân xếp hàng dài bên ngoài các bệnh viện và tại các địa điểm xét nghiệm.

Theo dữ liệu của Our World in Data, khoảng 5% dân số Thái Lan đã tiêm chủng đầy đủ và 12,4% đã tiêm một liều vaccine.

CTV Mai Trang/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hệ thống y tế quá tải, Thái Lan đưa bệnh nhân Covid-19 về quê bằng tàu hỏa