Theo dõi trên

Dùng súng tự chế bắn người và tàng trữ ma túy, lãnh 6 năm 6 tháng tù

26/07/2021, 16:20

BTO- Sáng nay (26/7), Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tuy Phong đã tuyên phạt bị cáo Mai Thanh Lưu (SN 1987, tên thường gọi là Héc Ù, ngụ khu phố Giang Hải 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) 6 năm, 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 28/10/2020, Đặng Tấn Sang trên đường đi làm biển về ngang qua nhà của Mai Thanh Lưu ở khu phố Giang Hải 1, thị trấn Phan Rí Cửa thì túi ni lon đựng đồ Sang đang cầm trên tay bị rách, rơi đồ xuống đường nên Sang chửi.

 Lúc này Lưu điều khiển xe máy chạy ngang qua nghe thấy cho rằng Sang đang chửi mình nên hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, Lưu chạy vào nhà lấy 1 khẩu súng khí nén bắn đạn chì cỡ 5,5mm cầm trên tay nhắm bắn 2 phát vào phần thân bên dưới của Sang nhưng không trúng, Sang bỏ chạy đến khu vực bờ kè biển thì Lưu tiếp tục cầm súng đuổi theo tiếp tục bắn thêm 2 phát về phía Sang, trong đó có 1 phát trúng vào đùi trái của Sang gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 4%.

Ngày 20/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tuy Phong tiến hành khám xét nơi ở của Mai Thanh Lưu tại khu phố Giang Hải 1, thị trấn Phan Rí Cửa, thu giữ 19 đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín hai đầu để bên trong chiếc mũ bảo hiểm màu xanh đang treo tại vị trí góc bên phải mặt ngoài cửa chính nhà ở, Lưu khai nhận là heroin của Lưu cất giữ để sử dụng.

Được biết, bị cáo Mai Thanh Lưu còn có 2 tiền án chưa được xóa án tích, tại Bản án số 28/2015/HSST ngày 20/5/2015 của TAND huyện Bắc Bình đã xác định Lưu “tái phạm” nay lại tiếp tục phạm tội, thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”. Tại phiên tòa xét xử, xét thấy hành vi của bị cáo Mai Thanh Lưu là manh động và nguy hiểm, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo với tổng mức án chung là 6 năm 6 tháng tù, trong đó 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

 Kim Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cân đối nguồn nước để sản xuất vụ hè thu thuận lợi
Sau khi các địa phương cơ bản kết thúc vụ đông xuân, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2024 chặt chẽ, với khung thời vụ gieo trồng từ nay đến giữa tháng 6. Hiện Bình Thuận đang đứng trước thực trạng thiếu hụt nguồn nước do hạn hán, vì vậy các địa phương cần nắm chắc diễn biến thời tiết, nguồn nước để có phương án bố trí sản xuất.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng súng tự chế bắn người và tàng trữ ma túy, lãnh 6 năm 6 tháng tù