Theo dõi trên

Phú Quý: Xử lý trường hợp thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

26/07/2021, 10:10 - Lượt đọc: 18

BT- Công an huyện Phú Quý cho biết vừa tiến hành mời bà T. T.K.D (SN 1996, thường trú tại thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. Trước đó, đêm 22/7/2021, khi nghe tin Phú Quý có ca nghi nhiễm đang được phong tỏa, bà D thông qua tài khoản facebook cá nhân đã đăng tải nội dung: “Hiện tại e ấy đã trốn khỏi khu cách ly ở bệnh viện. Mong mọi người đóng cửa hạn chế ra ngoài. Con.lạy mẹ non…” kèm theo hình ảnh lấy từ trang facebook của cá nhân người nghi nhiễm lúc đó. Bài đăng đã thu hút nhiều chia sẻ, bình luận, tạo nên tin đồn có ca nghi nhiễm trốn khỏi khu cách ly khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Đối tượng lên làm việc tại Công an huyện Phú Quý.

Công an huyện Phú Quý đã xác định thông tin trong bài đăng facebook K.D là sai sự thật, cá nhân nghi nhiễm và những người trong gia đình tiếp xúc gần đều chấp hành nghiêm quyết định cách ly, không có việc tự ý bỏ trốn cách ly như bài viết bà D đã nêu. Qua làm việc tại cơ quan Công an huyện, bà D đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết các quy định pháp luật về Luật An ninh mạng, Nghị định số 15/2020 của Chính phủ. Hiện tại, bà D đã gỡ bỏ bài viết trên và cam kết không tái phạm, Công an huyện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Huỳnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Xử lý trường hợp thông tin sai sự thật về dịch Covid-19