Theo dõi trên

Một tàu cá Bình Thuận bị chìm tại đảo Đá Lát, Trường Sa

18/07/2021, 11:26

 BTO- Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, lúc 4 giờ 30 ngày 16/7, tàu cá BTh 97472 TS, công suất 700 CV, hành nghề chụp mực, gồm 4 lao động, do ông Ngô Minh Châu (SN 1973, ngụ thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý) làm thuyền trưởng. Chủ tàu cá là ông Đinh Phong (SN 1984, xã Tam Thanh, Phú Quý). Khi tàu đang neo đậu tại đảo Đá Lát, Trường Sa, cách đảo Phú Quý khoảng 200 hải lý thì bị nước tràn vào dẫn đến chìm tàu cá.

Các lao động trên tàu được tàu cá cá BTh 99118 TS, do ông Nguyễn Lợi (Quý Hải, Long Hải, Phú Quý) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó cứu vớt an toàn, hiện sức khỏe các lao động ổn định.

Sau khi tàu chìm, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn biên phòng Phú Quý phối hợp với gia đình chủ tàu, điều động tàu cá BTh 97002 TS, công suất 700 CV, hành nghề câu, gồm 10 lao động, do ông Đinh Phong (cũng là chủ tàu cá BTh 97472 TS), làm chủ thuyền, kiêm thuyền trưởng ra vị trí tàu bị nạn hỗ trợ trục vớt, để lai dắt về bờ sửa chữa.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc. Đồng thời, liên hệ với thuyền trưởng tàu bị nạn nắm thông tin, tìm hiểu nguyên nhân tàu bị chìm, để báo cáo cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ theo quy định…

K. Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một tàu cá Bình Thuận bị chìm tại đảo Đá Lát, Trường Sa