Theo dõi trên

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An: Tận dụng thời cơ để phát huy tốt các nguồn lực

08/04/2021, 08:47

BT- Sáng 7/4, đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I và xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021. Dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban, ngành của tỉnh.

                
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu tại    hội nghị.

Sau khi nghe các đại biểu góp ý báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đánh giá trong quý I, tình hình các mặt đã có nhiều điểm sáng và khởi sắc.

Đáng chú ý là các lĩnh vực như: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thương mại, xuất nhập khẩu, thu ngân sách đều tăng, trong đó nổi bật là thu ngân sách và đầu tư xã hội. Đây là kết quả đáng phấn khởi trong điều kiện vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trên từng lĩnh vực, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, dịch Covid – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở du lịch. Đối với lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng tuy có cố gắng nhưng vẫn còn phức tạp, chưa chặt chẽ. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án còn chậm. Mặt khác, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản gặp nhiều khó khăn. Tội phạm ma túy, số người nghiện có dấu hiệu gia tăng ở một số địa phương; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý trong quý II và năm 2021, tỉnh sẽ có nhiều thời cơ mới từ chủ trương chính sách chung. Đó là việc tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, là thời cơ để định hình lại chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, nhằm phát huy tốt các nguồn lực để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, sự kiện Bộ Quốc phòng tổ chức lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai xây dựng dự án sân bay Phan Thiết; Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 51 về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia sẽ tạo cơ hội mới, giúp tỉnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm quý II, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu “kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch Covid – 19. Bên cạnh đó, cùng với doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Nhất là dự án năng lượng điện gió, điện mặt trời; dự án đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp như: Tân Đức, Sơn Mỹ 2; Khu công nghiệp – dịch vụ - đô thị Becamex VSIP Bình Thuận (giai đoạn 1); các dự án giao thông trọng điểm như đường bộ cao tốc Bắc - Nam, sân bay Phan Thiết… Ưu tiên triển khai dự án kè Cà Ty, xây dựng cầu Văn Thánh, dự án Khu tái định cư Tiến Lợi (TP. Phan Thiết).

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ hè thu. Chú ý tình hình dịch bệnh, đảm bảo cung cấp nước sản xuất và nước sinh hoạt trong mùa khô. Cùng với đó, tăng cường quảng bá kích cầu du lịch. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Chú trọng quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, sử dụng hiệu quả quỹ đất.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý thêm các sở, ngành liên quan nghiên cứu các phương án đẩy nhanh thủ tục cấp, gia hạn giấy phép khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường. Nhất là vật liệu đất đắp nền đường, đảm bảo theo nhu cầu, tiến độ thi công cao tốc Bắc – Nam, tránh tình trạng tạo khan hiếm, nâng giá vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An: Tận dụng thời cơ để phát huy tốt các nguồn lực