Theo dõi trên

Bệnh tay chân miệng gia tăng

07/04/2021, 15:07 - Lượt đọc: 42

BTO- Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến cuối tháng 3/2021, toàn tỉnh ghi nhận có 191 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp 3,3 lần so cùng kỳ năm 2020. Chỉ tính trong tháng 3, có hơn 78 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Số ca mắc cao tập trung tại các huyện: Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, TP. Phan Thiết… chủ yếu là trẻ em ở độ tuổi từ 1- 3 tuổi tại gia đình và một số nhóm trẻ.

Hiện nay, bệnh tay chân miệng chưa có vắc xin dự phòng, do đó cần quan tâm các biện pháp phòng ngừa như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn cho cả người lớn và trẻ nhỏ, khử trùng thường xuyên các đồ vật mà trẻ hay chạm vào như đồ chơi, tay nắm cửa...

Trước tình hình bệnh gia tăng, diễn biến phức tạp, ngành y tế Bình Thuận đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, đồng thời phối hợp với ngành Giáo dục hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hiện các biện pháp rửa tay, giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh nền nhà, đồ chơi, vệ sinh, khử trùng phòng học, đặc biệt tại các trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình…

Ngoài ra, ngành Y tế cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần lưu ý theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh. Khi thấy trẻ quấy khóc, biếng ăn, giật mình lúc ngủ, kết hợp với các biểu hiện sốt, nổi bọng nước thì phụ huynh cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện, cơ sở y tế để khám và điều trị theo từng mức độ bệnh, không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà để tránh xảy ra những biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

                                                                                            Đình Hòa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh tay chân miệng gia tăng