Theo dõi trên

Italy lần đầu tiên tìm thấy đột biến Covid-19 trong nước thải đô thị

26/02/2021, 16:17

Viện Y tế Đại học Italy hôm qua (25/2) công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, lần đầu tiên Covid-19 đột biến đã được tìm thấy trong nước thải của đô thị tại Italy.

Qua xét nghiệm các mẫu nước thải của các thành phố Perugia, Umbria, miền Trung Italy, các nhà khoa học tìm thấy biến thể của Covid-19 đã được phát hiện trước đó ở Anh và Brazil.

Bệnh nhân Covid-19 ở Italy. Ảnh: Rex.

Nước thải của các thành phố Guardia Grele, Abruzzo, miền Trung Nam Italy chứa các biến thể được phát hiện ở Tây Ban Nha.

Công bố còn tiết lộ, quá trình sàng lọc lâm sàng đối với các loại vi rút biến thể cũng phát hiện tình trạng nước thải chưa được xử lý bị sả thải ra môi trường ở nhiều đô thị của Italy.

Theo Giám đốc Khoa Môi trường và Vệ sinh tại Viện Y tế Cao cấp Italy Lucia Bonadona, kết quả nghiên cứu mới một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc giám sát nước thải đối với loại Covid-19 đột biến này.

Tuấn Đạt/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Italy lần đầu tiên tìm thấy đột biến Covid-19 trong nước thải đô thị