Theo dõi trên

Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn ở biên giới Kashmir

25/02/2021, 16:39 - Lượt đọc: 15

Ngày 25/2 quân đội Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý lệnh ngừng bắn ở biên giới vùng tranh chấp Kashmir, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội hai nước trong những tháng gần đây.

Lãnh đạo quân đội cấp cao Ấn Độ và Pakistan đã có cuộc đàm thoại sáng 25/2, hai bên cùng bày tỏ sự quan ngại xung đột có thể gây xáo trộn, dẫn đến bạo lực ở khu vực Himalaya. Đồng thời thống nhất ngừng bắn ở tại Đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia giữa hai nước.

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra khu vực hàng rào biên giới với Pakistan năm 2019. Ảnh: Reuters

Kể từ năm 1947 đến nay, khu vực Kashmir vẫn bị chia cắt thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan quản lý. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này. Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2003 về tuân thủ lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sĩ hai bên tại ranh giới phân chia.

Xuân Hùng/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn ở biên giới Kashmir