Theo dõi trên

Rừng Tà Cú xuất hiện nhiều loài động vật quý hiếm

22/02/2021, 10:04 - Lượt đọc: 1,494

BT- Thời gian gần đây, rừng bảo tồn Tà Cú (Hàm Thuận Nam) liên tục xuất hiện một đàn khỉ với hơn 30 cá thể. Con trưởng thành nặng chừng 8 kg, con nhỏ nhất khoảng 3 kg. Đặc điểm chung của giống khỉ này là lông của chúng đều có màu xám nhạt, đuôi rất dài, có con đuôi dài hơn cơ thể.

Một gia đình khỉ đùa giỡn trên cành cây dầu 

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú cho biết, đây là khỉ đuôi dài - giống khỉ nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Khỉ đuôi dài ở Tà Cú hiện có khoảng 70 cá thể, sống thành 4 đàn. Thức ăn chủ yếu là quả, hạt, nõn cây, lá và một số loài côn trùng.

Một góc rừng Tà Cú

Được biết, rừng Tà Cú rộng hơn 10.500 ha, trải dài qua 6 xã, thị trấn Hàm Minh, Thuận Quý, Hàm Cường, Tân Thuận, Tân Thành, Thuận Nam (Hàm Thuận Nam). Tại đây, ngành chức năng đã ghi nhận có 465 loài động vật, trong đó có 37 loài nằm trong danh Sách đỏ Việt Nam, 23 loài trong danh mục các loài bị đe dọa của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế. Cùng với khỉ đuôi dài, nơi đây còn có voọc bạc Trường Sơn, chà vá chân đen. Tất cả đều được bảo vệ nghiêm ngặt. 

Tấn Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rừng Tà Cú xuất hiện nhiều loài động vật quý hiếm