Theo dõi trên

Vượt qua sóng gió

08/02/2021, 07:59 - Lượt đọc: 6

BX- Những ngày cuối cùng của năm Canh Tý đang trôi qua, một năm mà trật tự thế giới gần như thay đổi toàn bộ bởi con vi rút Covid-19 gây ra. Đối với Việt Nam, ngoài ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà toàn nhân loại gồng mình gánh chịu, thì miền Trung thân yêu còn phải gánh chịu nhiều thảm họa từ thiên tai, bão lũ. Song với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc; Việt Nam đã kiên cường, mạnh mẽ vượt qua để tiếp tục vững bước đi lên. Cùng với cả nước, Bình Thuận cũng đã vượt qua sóng gió bằng tất cả sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.

Nói Bình Thuận đã vượt qua sóng gió không hề quá, bởi lẽ trong năm Canh Tý - 2020, khi dịch Covid-19 làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch và tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao bị gián đoạn, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, làm ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. GRDP năm 2020 tăng 4,5%, đây là mức tăng thấp nhất trong 5 năm gần đây. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do nắng hạn kéo dài. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là ma túy, tội phạm hình sự, trọng án, lấn chiếm đất công, ô nhiễm môi trường…

Với hàng loạt khó khăn ấy, mới thấy Bình Thuận đã vượt qua sóng gió mạnh mẽ như thế nào, khi kinh tế tiếp tục giữ được sự tăng trưởng; tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh cao hơn mức bình quân của cả nước (đạt 4,5%), bảo đảm thực hiện mục tiêu “kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tôm giống duy trì ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tăng cường. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tập trung chỉ đạo. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt. Các chính sách hỗ trợ phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời. Hoạt động thương mại ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, công tác thu ngân sách nhà nước đạt cao hơn dự toán. Việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, bức xúc được tập trung chỉ đạo. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tiến bộ. Chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học 2019 –2020 tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông đạt cao (99,09%). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86,4%. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho nhân dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh căn bản được giữ vững, có sự chuyển biến rõ nét…

Năm Tân Sửu - 2021 đã gần kề, tình hình thế giới sẽ khả quan hơn, khi nhân loại đã tìm ra vắc xin để phòng ngừa, kiểm soát dịch Covid-19. Đối với Việt Nam, năm nay Đảng ta tổ chức Đại hội lần thứ XIII. Những chủ trương, đường lối mà Đại hội Đảng quyết định sẽ là con đường mà toàn dân tộc Việt Nam cùng tiếp bước. Tại Bình Thuận, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm vụ hàng đầu của toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà là phải tuyên truyền và nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của nhân dân. Theo đó, các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm là phát triển 3 trụ cột: Công nghiệp - năng lượng; Du lịch - thể thao biển và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó phải đẩy mạnh công tác đầu tư, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phục hồi, phát triển. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Bình Thuận sẽ khởi đầu năm Tân Sửu - 2021, bằng những quyết định sáng suốt, những giải pháp cụ thể, phù hợp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Cùng với tất cả sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, chắc chắn rằng Bình Thuận sẽ đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tỉnh nhà phát triển toàn diện, đưa Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Huy Toàn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vượt qua sóng gió