Theo dõi trên

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân “Cựu chiến binh gương mẫu”

26/01/2021, 16:39

BTO- Tại hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) mới đây, ông Trương Văn Nhung – Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã đánh giá những kết quả nổi bật trong hoạt động Hội. Theo đó, trong năm 2020, các cấp Hội và hội viên trong toàn tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

                
      Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Trong hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, cán bộ, hội viên, quân nhân tại ngũ gặp nhiều khó khăn, trong các dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ các ngân hàng, với tổng số dư hiện nay do Hội quản lý trên 517 tỷ đồng đã cho 17.097 hộ vay/403 tổ tiết kiệm vay vốn. Vận động xóa được 37 nhà tạm, dột nát cho hội viên CCB với tổng giá trị trên 3,2 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động gia đình hội viên tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, đã hiến trên 1.000 m2 đất, ủng hộ gần 1,5 tỷ đồng và 762 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa trên 13.800 m đường bê tông, hẻm nội thị; làm 5 công trình nhỏ ở thôn, khu phố…

Với những kết quả đạt được, 5 tập thể đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 5 tập thể, 5 cá nhân được nhận bằng khen của của Chủ tịch UBND tỉnh; 14 tập thể, 13 cá nhân được nhận bằng khen của Hội CCB tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân “Cựu chiến binh gương mẫu”