Theo dõi trên

Du lịch dịp Tết Tân Sửu: Đảm bảo vui tươi, lành mạnh và an toàn tuyệt đối

24/01/2021, 10:07

BTO- Để đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp tết sắp đến, lãnh đạo tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý điểm đến, tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động du lịch trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Bình Thuận.

                
      Quản lý giao thông phục vụ du lịch sẽ được tăng cường trong dịp tết    (Ảnh minh họa).

Cùng với đó còn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 cũng như đảm bảo cho du khách được đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh và an toàn tuyệt đối. Dịp này, việc tổ chức các lễ hội du lịch phải thực hiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo cho các khu - điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụchủ động xây dựng phương án tổ chức hoạt động, bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách. Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch bệnhtheo quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc ngành du lịch cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là những phương tiện vận chuyển du khách du lịch, cơ sở lưu trú, hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên… đểkịp thời xử lý nghiêm các vi phạm nếu có...

Riêng Sở Giao thông vận tải sẽ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tăng cường việc quản lý giao thông, đảm bảo an toàn đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch, đặc biệt giám sát không cho phép phương tiện giao thông không đủ điều kiện lưu hành chuyên chở khách du lịch.

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch dịp Tết Tân Sửu: Đảm bảo vui tươi, lành mạnh và an toàn tuyệt đối