Theo dõi trên

Quân khu 7 thăm, chúc tết cán bộ, nhân dân đảo Phú Quý

23/01/2021, 12:28

BTO- Nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Phú Quý vui xuân, đón Tết Tân Sửu - 2021, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn, cùng tham gia có Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, đại diện các cơ quan Quân khu và Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã ra thăm, chúc tết, tặng quà, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Phú Quý.

     Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và  huyện Phú Quý dâng hương, dâng hoa Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Quý
 

 Đến thăm  Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam huyện và 3 xã, các đơn vị LLVT đóng  quân trên đảo. Đoàn đã được đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Hồng  Lợi, báo cáo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh  tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Các chỉ tiêu phấn  đấu trong năm 2020 của huyện có 8/8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.  Tổng sản lượng khai thác hải sản trên 31 nghìn tấn, đạt 105,07% kế hoạch,  tăng 5,03% so với cùng kỳ; tổng lượng khách du lịch trên 50 nghìn lượt, tăng  7.900 lượt so với cùng kỳ năm 2019. Huyện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng  bộ huyện; giữ vững và nâng cao các tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn  mới; cơ sở hạ tầng phục vụ nghề đánh bắt thủy sản được đầu tư xây dựng; địa  bàn huyện cơ bản hoàn thành xong hệ thống kè chống xâm thực đảo, khu neo đậu  tránh trú bão cho tàu thuyền; phát triển kinh tế biển, kết hợp bảo vệ chủ  quyền đảo...

 

 

 

   Phó Chính ủy Quân khu 7 phát biểu chúc tết huyện  Phú Quý

 

 

 

  Tặng quà cho  lãnh đạo huyện và LLVT

 

 

   Tặng  quà cho hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
  Thiếu tướng  Đỗ Văn Bảnh chúc mừng sự nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn của quân, dân huyện  Phú Quý trong thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.  Phó Chính ủy Quân khu đã cảm ơn cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể  huyện Phú Quý đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ LLVT huyện và  các đơn vị quân đội đóng quân trên đảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ  quân sự, quốc phòng địa phương.
  Bộ Tư lệnh  Quân khu 7 sẽ tiếp tục phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ những vướng  mắc mà huyện đảo đã kiến nghị. Quân khu 7 sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi về  mọi mặt để xây dựng đảo Phú Quý vững mạnh về quốc phòng, đầu tư xây dựng các  công trình quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống  nhân dân...
  ​Đối với  các đơn vị quân đội, kiểm ngư, cảnh sát biển, công an đóng quân trên địa bàn  huyện đảo, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên phối  hợp chặt chẽ với nhau, nhất là với LLVT huyện trong thực hiện các nhiệm vụ  quân sự, quốc phòng, trong công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, nắm tình  hình địa bàn và gìn giữ ANCT, TTATXH...
  Đến thăm  các cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện đảo Phú Quý, lãnh  đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã ghi nhận những đóng góp của tu sĩ, chức  sắc, chức việc, đồng bào có đạo trong việc cùng cấp ủy, chính quyền địa  phương và LLVT xây dựng đảo giàu đẹp, vững mạnh về an ninh, quốc phòng, thế  trận lòng dân vững chắc.
 

 ​Ngoài ra,  đoàn còn đến thăm, tặng quà cho 10 gia đình chính sách, 20 hộ nghèo, các em  học sinh nghèo và 100 phần quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ LLVT đóng quân  trên đảo có gia cảnh khó khăn, giúp mọi người dân có cái tết đủ đầy, an vui,  hạnh phúc trong mùa xuân mới.

   Trần Thi – Duy Thỉnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân khu 7 thăm, chúc tết cán bộ, nhân dân đảo Phú Quý