Theo dõi trên

Australia nhanh chóng đánh bại đợt dịch Covid-19 thứ 3

22/01/2021, 16:23

Chính phủ Australia cho rằng nước này đã ngăn chặn thành công nguy cơ lây lan đợt dịch Covid-19 lần thứ 3, nhưng không vì thế mà các quy định phòng dịch sẽ được nới lỏng.

Sau cuộc họp Nội các liên bang mở rộng ngày hôm nay (22/1), Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng nước này đã đánh bại đợt dịch Covid-19 lần thứ 3, nhưng để đảm bảo an toàn cho người dân, các quy định kiểm soát dịch bệnh đối với người từ nước ngoài nhập cảnh Australia sẽ không thay đổi.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Jono Searl

Trong bối cảnh Australia đã trải qua ngày thứ 5 liên tiếp không ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, nhiều bang của nước này đã đề xuất tăng tiếp nhận công dân hồi hương. Tuy nhiên, Thủ tướng Morrison khẳng định ưu tiên cao nhất của chính quyền liên bang và các địa phương vẫn là đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân. Chính vì vậy, giới hạn về số lượng người dân trở về trên các chuyến bay hồi hương sẽ không thay đổi cho đến cuộc họp của Nội các liên bang mở rộng tiếp theo vào giữa tháng sau.

Theo tin từ chính phủ Australia, tính từ giữa tháng 9/2020 đến nay, nước này đã cung cấp các chuyến bay và bố trí cơ sở cách ly để đón gần 79.000 người dân trở về nước. Vào thời điểm hiện tại, hơn 40.000 người dân vẫn đang mắc kẹt ở nước ngoài và mong muốn được sớm trở về.

Cũng trong nội dung trả lời báo chí ngày hôm nay, người đứng đầu chính phủ Australia cho biết, kế hoạch phê duyệt và tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đang diễn ra theo kế hoạch. Australia không vội vàng triển khai chương trình tiêm chủng bởi việc cấp phép sử dụng vaccine phải được thực hiện đúng quy trình và điều quan trọng là đảm bảo niềm tin của người dân về sự an toàn của vaccine.

Theo kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 dự kiến được thực hiện bắt đầu từ giữa tháng tới, 80.000 người Australia sẽ được tiêm mỗi tuần và đến hết tháng 3 sẽ có 4 triệu người được tiêm chủng. Dự kiến đến tháng 10/2021, Australia sẽ hoàn thành chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn bộ người dân.

Hữu Tiến/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Australia nhanh chóng đánh bại đợt dịch Covid-19 thứ 3