Theo dõi trên

Triệt phá diện tích trồng cần sa trên núi Mây Tàu

09/12/2020, 17:57

BTO- Sáng nay (9/12), tổ liên ngành gồm Công an Hàm Tân, Trại giam Z30D, Đồn biên Phòng Tân Thắng, Trường bắn TB3 đã phối hợp tuần tra, phát hiện và tiến hành thu gom, tiêu hủy gần 428 cây cần sa được trồng lén lút trên dãy núi Mây Tàu thuộc địa bàn xã Tân Hà, huyện Hàm Tân.

Qua trinh sát nắm tình hình, tại khu vực núi Mây Tàu thuộc địa bàn xã Tân Hà - huyện Hàm Tân, có một số đối tượng lén lút trồng cây cần sa trái phép. Sáng 9/12, tổ liên ngành gồm Công an huyện Hàm Tân phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thắng, Trại giam Z30D, Trường bắn TB3 tổ chức lực lượng tuần tra, triệt phá diện tích trồng cần sa này. Tại hiện trường phát hiện một bãi đất rộng khoảng 1.600 m2 đang được trồng cây cần sa đã phát triển cao từ 120 - 160cm, đang trong thời kỳ ra hoa chuẩn bị thu hoạch.

Lực lượng tuần tra đã tiến hành nhổ thu gom, qua kiểm đếm gần 428 cây, đã tiến hành lập biên bản và đốt tiêu hủy số cần sa trên ngay tại hiện trường.

Được biết, thời gian gần đây một số đối tượng lợi dụng các triền núi cao, những khu vực hẻo lánh, đi lại khó khăn trên các dãy núi thuộc khu vực núi Bể, núi Mây Tàu để lén lút trồng cây cần sa nhằm tránh bị phát hiện.

Nguyễn Phong



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triệt phá diện tích trồng cần sa trên núi Mây Tàu