Theo dõi trên

Nâng cao tinh thần đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới

03/12/2020, 08:15

BT- Sáng 2/12, đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm Chính phủ (Ban chỉ đạo 138) do Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ, ủy viên Ban chỉ đạo 138 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bình Thuận về tình hình tội phạm năm 2020. Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa và các thành viên Ban chỉ đạo 138 của tỉnh.

                
   Ông Nguyễn Trí Tuệ phát biểu tại buổi làm    việc.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện chương trình phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến và đạt được những kết quả rất tích cực. Nhiều sở, ban, ngành, địa phương đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Tính đến ngày 14/11/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 566 vụ án về trật tự xã hội làm 21 người chết, bị thương 93 người. So cùng kỳ năm ngoái giảm 21 vụ và 2 người chết. Trong đó, đã điều tra làm rõ 470/566 vụ, bắt hơn 1.300 đối tượng, đạt tỷ lệ 83,04%. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tội phạm cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó nổi lên là hoạt động của các đối tượng phạm tội về trộm cắp, cướp giật tài sản, cho vay nặng lãi, tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao…

Thay mặt Ban chỉ đạo 138 của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa đã kiến nghị các nội dung: Luật Phòng chống ma túy hiện nay còn nhiều tồn tại, bất cập ảnh hưởng đến công tác phòng chống ma túy. Đề nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể để xử lý người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng ở ngành, địa phương mình; xem xét tăng kinh phí để đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình mới…

Ông Nguyễn Trí Tuệ đánh giá cao những gì mà Bình Thuận làm được trong thời gian qua, đã chủ động triển khai và vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Từ đó đã triệt phá được nhiều vụ án lớn, tạo niềm tin trong lòng quần chúng nhân dân. Đồng thời lưu ý Bình Thuận trong thời gian tới cần tập trung, nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng chống tội phạm. Trong đó, đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm về tham nhũng, buôn bán hàng nhập lậu, tội phạm về môi trường, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo trên không gian mạng… Ban chỉ đạo 138 của tỉnh phát huy tinh thần chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới.

NguyỄn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao tinh thần đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới