Theo dõi trên

Thị xã La Gi: Long trọng tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập

01/12/2020, 11:22 - Lượt đọc: 456

BTO- Chiều 30/11, thị xã La Gi đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (1/12/2005 - 1/12/2020). Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nam, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể thị xã và các vị nguyên là lãnh đạo thị xã La Gi qua các thời kỳ...

                
      Văn nghệ chào mừng.

Tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy La Gi Phạm Văn Nam, đã phát biểu chào mừng và điểm lại quá trình xây dựng, phát triển của thị xã La Gi 15 năm qua. Từ ngày đầu thành lập, La Gi gặp nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng trưởng chậm, chưa khai thác hiệu quả lợi thế về nguồn nguyên liệu tại chỗ của địa phương. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn lúng túng, tự phát; du lịch chuyển biến chậm, kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư để khắc phục tình trạng kém phát triển và thiếu đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6% so với dân số thị xã…

                
      Lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã La Gi.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân thị xã đã tập trung khắc phục những khó khăn, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế của địa phương, năng động, sáng tạo trong suy nghĩ và cách làm, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực. Qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2018, thị xã La Gi được công nhận đạt chuẩn đô thị loại III. Nền kinh tế đạt tốc độ khá và phát triển tương đối toàn diện. Thương mại dịch vụ được mở rộng, hệ thống siêu thị, chợ nông thôn mới được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động. Giáo dục - đào tạo được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, có 20/43 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trên địa bàn còn có Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi là bệnh viện tuyến II, do vậy chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Nhiều dự án du lịch được đầu tư, xây dựng trên địa bàn…

                
   
      Ông Phạm Văn Nam – Bí thư thị xã La Gi phát biểu chúc mừng.

Đến nay, có 4/5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 3/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đề án phát triển giao thông nông thôn mang lại hiệu quả thiết thực, các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, nhờ đó đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai khá đồng bộ, giải quyết cơ bản những vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn…

                              
   
      Đại biểu dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã La Gi.
   
      Ông Phạm Trọng Nhân - Chủ tịch UBND thị xã La Gi phát biểu tại buổi    lễ.

N.L



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thị xã La Gi: Long trọng tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập