Theo dõi trên

Chỉ đạo kiểm tra, xác minh bài báo “Lấn chiếm đất hành lang kênh thủy lợi tại Phú Thắng”

27/11/2020, 10:54

BT- Báo Bình Thuận số ra ngày 20/11/2020 có đăng bài “Lấn chiếm đất hành lang kênh thủy lợi tại Phú Thắng”. Nội dung bài báo phản ánh tình trạng lấn chiếm trái phép đất hành lang bảo vệ an toàn kênh chính hồ Sông Quao và lấn chiếm đường dân sinh tại khu vực thôn Phú Thắng, xã Hàm Phú (Hàm Thuận Bắc) khiến nhiều hộ dân bức xúc gửi đơn thư kiến nghị.

Khu vực hành lang kênh chính hồ Sông Quao tại Phú Thắng bị lấn chiếm

Sau khi Báo Bình Thuận cuối tuần xuất bản, chiều 20/11/2020 Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc - Nguyễn Ngọc Thạch đã ký Văn bản số 2828/UBND – KT chỉ đạo các phòng chức năng của huyện phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận - chi nhánh Hàm Thuận Bắc và xã Hàm Phú khẩn trương xác minh làm rõ những vấn đề bài báo phản ánh. Văn bản của UBND huyện Hàm Thuận Bắc nêu rõ: “Giao trách nhiệm cho phòng Tài nguyên & Môi trường huyện chủ trì, phối hợp vớiphòng Nông nghiệp & PTNT huyện; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận – chi nhánh Hàm Thuận Bắc và UBND xã Hàm Phú tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin bài báo nêu. Trên cơ sở đó tham mưu đề xuất UBND huyện chỉ đạo, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 4/12/2020...”. 

Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chỉ đạo kiểm tra, xác minh bài báo “Lấn chiếm đất hành lang kênh thủy lợi tại Phú Thắng”