Theo dõi trên

Xây dựng điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng

24/11/2020, 08:46

BT- Với chiều cao 105m so với mặt nước biển và cách trung tâm Phan Thiết không xa (chỉ khoảng 7 km), địa điểm Lầu Ông Hoàng là di tích khá nổi tiếng ở thành phố du lịch biển. Bởi đây vốn là biệt thự do người Pháp đầu tư xây dựng từ năm 1911, nằm trên khu vực đồi Bài Nài thơ mộng và được xem là công trình hiện đại nhất Bình Thuận lúc bấy giờ. Hơn nữa, địa danh này cũng được nhiều người biết đến qua thơ ca vì gắn liền với tên tuổi thi sĩ Hàn Mặc Tử trong giai đoạn ông đến thăm Phan Thiết… Khi quay trở lại xâm lược Việt Nam năm 1945, quân Pháp tiếp tục xây dựng hệ thống đồn bốt với nhiều lô cốt quanh Lầu Ông Hoàng để canh giữ toàn vùng Phan Thiết. Nên khu vực Lầu Ông Hoàng từng là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt và theo thời gian cho đến nay, hiện Lầu Ông Hoàng đã thành tàn tích, phần lớn công trình bị mất dấu vết…

                
   Đồi Bài Nài. Ảnh: N.Lân

Từ thực trạng nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho rằng việc đầu tư xây mới công trình “Điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng” là hết sức cần thiết. Qua đó có điều kiện tái tạo phế tích Lầu Ông Hoàng gắn với các di tích lịch sử trong chiến tranh cứu nước, đồng thời tái hiện một phần chuyện tình của Hàn Mặc Tử và nữ sĩ Mộng Cầm… Với “Điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng” được đầu tư, điểm đến Bình Thuận nói chung và du lịch Phan Thiết nói riêng sẽ thêm một điểm tham quan hút khách trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa, mới đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng “Điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng”. Theo đó trình Sở Kế hoạch - Đầu tư xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 10 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm từ 2021 - 2023. Được biết dự án có diện tích đất 4,4 ha do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý tại khu vực đồi Bài Nài (phường Phú Hài, TP. Phan Thiết) và đang làm thủ tục để giao lại cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo đề xuất, “Điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng” có quy mô xây mới nhà truyền thống, sửa chữa tháp canh cùng 11 lô cốt, làm mới đường dẫn và sân đường, trồng cây xanh, xây cổng chào, tường chắn, hệ thống điện - nước, liên lạc thông tin… Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, “Điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng” không những tạo cảnh quan sạch sẽ mà còn góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch, từng bước nâng cao chất lượng tham quan của du khách khi đến Phan Thiết…

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng