Theo dõi trên

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư: Kết chặt tình làng nghĩa xóm 

31/10/2020, 11:03

BTO- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ngày hội) ở khu dân cư được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hàng năm. Năm nay, theo kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ngày hội trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 1/11 và kết thúc vào ngày 18/11.

Ngày hội được tổ chức với mục đích là để tập hợp, đoàn kết nhân dân ở khu dân cư tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng quê hương, đất nước vững mạnh. Thông qua ngày hội nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

Nội dung của ngày hội năm nay tập trung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua; tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Ngày hội phải được tổ chức vừa đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức và huy động được sự tham gia của cả cộng đồng, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về phần hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian mang đậm nét truyền thống văn hóa của địa phương, dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ngày hội. Đối với các khu dân cư đô thị có điều kiện nên tổ chức phần hội tại các nơi công cộng theo hình thức sân khấu hóa nhằm tạo không khí sôi nổi và thu hút sự tham gia của bà con ở khu dân cư...

Bình Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
Để việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính (ĐGHC) để mở rộng TP. Phan Thiết theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị; mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ triển khai Phương án tổng thể của UBND tỉnh về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã...
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư: Kết chặt tình làng nghĩa xóm