Theo dõi trên

Hội thảo giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

29/10/2020, 15:02

BTO- Sáng nay (29/10), Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Bình Thuận tổ chức Hội thảo giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đến dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, phòng ban của tỉnh; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và đại diện các hội thành viên, hội viên tập thể, hội viên CLB Tri thức Liên Hiệp hội…

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận về giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó nhấn mạnh những khó khăn, trở ngại cũng như chia sẻ một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn tới.

Theo đó, các đại biểu đã thảo luận sâu về tình hình đào tạo, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao theo Đề án 100; công tác phát triển nguồn nhân lực của các trường đại học, cao đẳng phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm tỉnh Bình Thuận đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0…

Thông qua hội thảo, nhiều giải pháp thiết thực đã được đặt ra, từ đó lãnh đạo các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu sửa đổi chính sách thu hút nhân tài phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

Minh Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thảo giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao