Theo dõi trên

Vào mùa Lễ hội Văn hóa – Du lịch Dinh Thầy Thím

29/10/2020, 10:19

BTO- Lễ hội Văn hóa – Du lịch Dinh Thầy thím sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày (30, 31/10 và 1/11/2020). Đây là lễ hội được người dân La Gi nói riêng và cả nước nói chung rất mong chờ hàng năm. Lễ hội Văn hóa – Du lịch Dinh Thầy Thím là lễ hội văn hoá mang đậm chất truyền thống về tín ngưỡng và được người dân gìn giữ, tôn vinh và duy trì nhiều năm qua. Năm nay, vẫn gồm 2 phần chính, với những nghi thức đặc trưng như Lễ Nghinh Thần từ Mộ về Dinh, Lễ Nhập điện an vị, Khai mạc khu triển lãm mô hình sự tích Thầy Thím. Ngoài ra còn có các nghi thức Dâng cỗ bánh cúng Thầy Thím của các chi hội, Cúng Ngọ chay, Thỉnh sanh, Cúng Tiền Hiền và cúng Binh Gia, Nghi thức lễ chánh tế,Tổng kết lễ hội, tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật.

Theo đó, UBND thị xã La Gi yêu cầu UBND xã Tân Tiến xây dựng phương án sắp xếp buôn bán, các lều quán theo quy định từ cổng Dinh ra bến xe trong (các lều quán cách mép đường 5 m), sắp xếp các lều quán, bố trí lực lượng phối hợp các ngành chức năng quản lý giá cả theo quy định. Tổ chức sắp xếp, bố trí mặt bằng khu ăn uống giải khát tại Ngảnh Tam Tân, khu vực di tích Dinh Thầy Thím và Mộ Thầy Thím phục vụ du khách. Sắp xếp lại các hộ kinh doanh, bãi đậu xe trật tự, ngăn nắp, thông thoáng, có các bảng hướng dẫn tuyến xe ra vào, niêm yết giá. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng ăn xin, người buôn bán hàng rong, vé số đeo bám, chèo kéo du khách gây mất trật tự….

Q.Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vào mùa Lễ hội Văn hóa – Du lịch Dinh Thầy Thím