Theo dõi trên

Gieo mầm xanh cho thế hệ trẻ

29/10/2020, 09:30 - Lượt đọc: 90

BT- Một ngày chủ nhật cuối tháng 10, những chàng trai trẻ đang công tác tại Agribank khoác trên mình chiếc áo Đoàn thanh niên màu xanh đậm hì hục bổ những nhát cuốc xuống vùng đất cát Tuy Phong để trồng cây non khoảng 5 tháng tuổi. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo nhưng những tiếng cười rôm rả át đi nỗi vất vả của “dân ngồi bàn giấy” lần đầu đi cuốc đất trồng cây. Xa xa, anh Đỗ Văn Dũng – Phó Giám đốc Agribank đã gần “60 cái xuân xanh” cũng còng lưng đào đất, ươm những cây xanh trên vùng đất cát bạc màu. 2 thế hệ đi trồng cây xanh ở vùng đệm hồ Đá Bạc và hồ Sông Lòng Sông – nơi cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho vùng khô hạn “tốp đầu” của Việt Nam. Vì vậy trồng cây xanh để chống xói mòn, giữ nước và bảo hộ 2 hồ nước có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trên vùng đất này. Vừa trồng cây anh Dũng vừa hát bài “Một đời người một rừng cây” đã khuấy động không khí thêm phần vui nhộn. Anh nói đơn giản: Mình cuốc trồng cây xem như chơi thể thao, ngày chủ nhật làm công ích rất ý nghĩa… Câu nói của...

Trong chuyến đi trồng cây xanh lần này còn có anh Hà Văn Cảnh – Phó Ban quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông – Đá Bạc, anh là người hướng dẫn đoàn Agribank trồng cây. Theo anh Cảnh, rừng phòng hộ Lòng Sông – Đá Bạc có diện tích 27.081 ha, rừng có trên 50 loài cây đặc trưng của địa phương và nhiều loại cây quý như căm xe, căm liên, lim, cà gằng, sao… trong thời gian qua lực lượng bảo vệ rừng luôn tuân thủ tuần tra để bảo vệ rừng. Gần đây khi nhiệt điện Vĩnh Tân, điện năng lượng mặt trời đi vào hoạt động nên bức xạ năng lượng ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, bên cạnh giữ rừng, công tác tăng cường trồng rừng được xem là giải pháp bền vững…

Lũ lụt miền Trung những ngày qua khiến cả nước xót xa. Khi tai họa từ thiên nhiên xảy ra, nhiều người mới nhớ đến rừng. Rừng xanh không chỉ giúp điều hòa không khí mà còn là lá chắn vững chắc tránh sạt lở đồi núi, giữ nước và tạo nguồn kinh tế cho đất nước. Nhiều năm nay nạn phá rừng, “đầu độc” rừng liên tục xảy ra, kèm theo là những bản án cho những kẻ lâm tặc. Tuy vậy, nhiều người vẫn chưa đánh giá đúng tầm quan trọng với rừng?! Chương trình trồng cây xanh “Vì tương lai xanh, thêm cây thêm sự sống” do Agribank Việt Nam phát động từ tháng 2/2020 đã nhận được sự ủng hộ của CBCNV trong hệ thống. Tại Bình Thuận, mỗi CBCNV trồng từ 25 – 30 cây xanh, chương trình được kết nối với Đoàn thanh niên và các ban quản lý rừng trong toàn tỉnh để trồng rừng. Tại Tuy Phong, Agribank Bình Thuận cùng Agribank Nam Phan Thiết, Agribank Tuy Phong và Agribank Phan Thiết đã trồng 4.000 cây xanh trên diện tích 3,6 ha. Các chi nhánh Agribank Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, La Gi, Bắc Bình cũng đang quyết liệt ra quân trồng cây xanh…

Tại Phú Quý, nơi nguồn nước ngọt luôn được trân quý, 20 CBCNV Agribank cũng đã trồng 650 cây trách – một loại cây bản địa của Phú Quý, ở khu vực bờ kè xã Ngũ Phụng. Người dân Phú Quý vốn rất quý nước ngọt, nên kể cả nước mưa huyện vẫn thiết kế những hầm cuối những con mương ven đường để nước thấm trở lại xuống đất, không để nước ngọt chảy ra biển. Vì thế, trồng thêm cây xanh để giữ đất, chắn sóng làm xói lở và chắn gió là một việc làm vô cùng ý nghĩa… Anh Quách Đình Hùng – Giám đốc Agribank Phú Quý cho biết: Khi biết chương trình phát động trồng cây xanh của Agribank, CBCNV của chi nhánh rất phấn khích, vì trồng cây xanh trên đảo là mong mỏi từ trong sâu thẳm của người dân Phú Quý. Dù chưa trồng được nhiều nhưng chúng tôi chỉ mong góp nhặt cho đời với những cây xanh hiện hữu…

Hàng ngàn cây xanh đang được CBCNV Agribank trồng trên mảnh đất khô cằn Bình Thuận. Trồng cây xanh không chỉ mang ý nghĩa thực tế mà còn giáo dục cho thế hệ trẻ kế thừa. Những lộc non cây xanh từ chương trình “Vì tương lai xanh, thêm cây thêm sự sống” của Agribank đang vươn lên mạnh mẽ…         

T.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gieo mầm xanh cho thế hệ trẻ