Theo dõi trên

Đức Linh: Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc, ma túy

29/10/2020, 09:23 - Lượt đọc: 576

BT- Theo phản ánh của người dân địa phương, tình hình an ninh trật tự ở Đức Linh gần đây diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đánh bài, nghiện hút ma túy, đá gà, xóc đĩa… Do đó, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, đời sống của người dân.

                
      
   Sới bạc ở xã Vũ Hòa bị Công an huyện Đức    Linh triệt phá vào ngày 24/7. Ảnh: Nguyễn Luân

Nhiều tụ điểm đánh bạc khu giáp ranh

Đức Linh là huyện miền núi, địa bàn rộng, một số đối tượng ngoài tỉnh đã lợi dụng địa bàn giáp ranh như Đa Kai (Đức Linh) - Phú Bình (Tân Phú – Đồng Nai), Mê Pu (Đức Linh) – Đoàn Kết (Đạ Huoai – Lâm Đồng) – Đức Phú (Tánh Linh), Đông Hà (Đức Linh) – Xuân Thành (Xuân Lộc – Đồng Nai)… nhất là vùng đồi núi, nương rẫy, xa khu dân cư tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, hoạt động rất tinh vi. Ngoài việc lựa chọn địa bàn hiểm trở, các đối tượng còn bố trí lực lượng cảnh giới nhiều lớp và thường xuyên thay đổi địa điểm, gây khó khăn cho lực lượng công an đấu tranh, triệt phá. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm, tăng cường tuần tra và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công an huyện và công an các xã, thị trấn nên nhiều tụ điểm cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa, đá gà, xóc bầu cua đã được triệt phá. Từ đầu năm đến nay, công an đã triệt phá 11 vụ/174 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Khởi tố 4 vụ/22 đối tượng, chuyển Công an huyện Tánh Linh khởi tố 1 vụ/19 đối tượng; giao công an xã xử lý 4 vụ/16 đối tượng, xác minh xử lý hành chính 3 vụ/19 đối tượng.

Ngoài ra, Công an huyện còn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an tỉnh Đồng Nai triệt xóa 3 băng nhóm tội phạm có hành vi tổ chức đánh bạc tại khu vực giáp ranh. Nhóm thứ nhất do Nguyễn Quang Tôn cầm đầu cùng với Nguyễn Ngọc Linh Vương (thường gọi “Vương còi”), Đinh Quang Tuấn Anh (gọi là “Cu Cam”) đều ngụ Tân Phú – Đồng Nai đã tổ chức hoạt động đánh bạc tại khu vực thôn 10, xã Đa Kai giáp ranh 2 tỉnh Đồng Nai – Lâm Đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 17 bị can có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Nhóm thứ 2 do Diệp Hồng Phong (còn gọi là “Phong trì”), trú tại Đức Phú  (Tánh Linh) cấu kết với một số đối tượng ngoài địa phương tổ chức đánh bạc khu vực giáp ranh Mê Pu – Đức Phú và Đoàn Kết – huyện Đạ Huoai – Lâm Đồng. Vào ngày 14/12/2019 và ngày 17/7/2020, Phòng PC02 Công an tỉnh đã phối hợp Công an 2 huyện Tánh Linh, Đức Linh triệt phá. Nhóm thứ 3 do Phạm Văn Quân (gọi là “Quân xuất”), trú thôn 2, xã Vũ Hòa cấu kết với một số đối tượng trong và ngoài địa phương tổ chức đánh bạc tại khu vực giáp ranh các xã Vũ Hòa (Đức Linh), Gia An (Tánh Linh). Ngày 24/7/2020, Đội CSHS Công an huyện đã tập trung lực lượng triệt phá và đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố 3 bị can có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Mua bán, sử dụng ma túy gia tăng

Ngoài tình trạng đánh bạc, tệ nạn ma túy ở địa phương cũng phức tạp không kém. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn trong công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý. Nguồn ma túy chủ yếu do các đối tượng mua từ TP. Hồ Chí Minh vận chuyển về Đức Linh tiêu thụ. Đáng chú ý, tình hình mua bán sử dụng ma túy tổng hợp tại các khách sạn, nhà nghỉ, karaoke ngày càng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát ma túy – Công an huyện đã tiến hành triệt phá 21 điểm, 59 đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Đã tiến hành khởi tố 11 vụ/21 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 5 vụ xử phạt vi phạm hành chính (đưa vào quản lý theo Nghị định 111). Lập hồ sơ đưa 69 đối tượng nghiện vào quản lý tại xã, thị trấn. Phối hợp công an xã, thị trấn lập hồ sơ đề nghị Tòa án huyện đưa 53 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các lực lượng tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang, chốt chặn đảm bảo trật tự (Tổ liên quân 506) và kế hoạch thành lập Tổ công tác liên quân đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, Công an huyện sẽ tăng cường công tác phối hợp, phát huy hiệu quả Tổ liên quân 506, tiếp tục triệt phá các tụ điểm cờ bạc cũng như các vụ tàng trữ và sử dụng ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, hạn chế các tệ nạn xã hội diễn ra ở địa phương, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

 M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Linh: Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc, ma túy