Theo dõi trên

Ai Cập kéo dài tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng

26/10/2020, 16:14

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi vừa gia hạn tình trạng khẩn cấp trên cả nước trong thời gian 3 tháng bắt đầu từ ngày 26/10.

Theo sắc lệnh lực lượng vũ trang và cơ quan cảnh sát sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đối phó với nguy cơ khủng bố, duy trì an ninh trên toàn quốc, bảo vệ tài sản công và tư, bảo toàn tính mạng của công dân.

Ai Cập kéo dài tình trạng khẩn cấp 3 tháng. Ảnh: Alwatanvoice.

Theo Điều 4, bất cứ ai vi phạm đều bị bỏ tù. Ai Cập  đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên vào ngày 25/10/2014 tại một số khu vực ở Bắc Sinai và áp đặt trên cả nước lần đầu tiên vào tháng 4/ 2017 trong khoảng thời gian ba tháng sau hai vụ đánh bom tại nhà thờ ở Tanta và Alexandria năm 2017.

Ngọc Thạch/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ai Cập kéo dài tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng