Theo dõi trên

Cửa khẩu Cảng Phú Quý: Tiếp nhận tàu cá bị nạn trên biển

26/10/2020, 10:45

BTO- Trưa 25/10, sau hơn 1 ngày lai dắt, tàu Kiểm ngư 414 (Vùng 4 Hải Quân) đã lai dắt thành công, đưa tàu cá BĐ 97865 Ts cùng 7 ngư dân bị nạn trên biển vào đảo Phú Quý an toàn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng (CKC) Phú Quý đã tổ chức tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn nghỉ và hỗ trợ sửa máy tàu cho ngư dân.

                       
      Tàu cá BĐ 97865 Ts được lai dắt vào đảo Phú Quý an toàn.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 21/10, tàu cá BĐ 97865 Ts, công suất 420 CV, hành nghề câu cá ngừ, trên tàu có 7 thuyền viên, do ông La Thanh Hùng, SN: 1970, trú: Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởng khi đang khai thác đánh bắt trên biển tại vị trí 10°04’ N - 110°52’ E thì tàu cá bị hỏng máy, thả trôi, các thuyền viên đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng không được. Trước tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, sóng to, gió lớn, thuyền trưởng La Thanh Hùng đã phát tín hiệu đề nghị được cứu nạn.

Nhận được thông tin, tàu Kiểm ngư 414 đã xuất phát thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Khoảng 10 giờ ngày 24/10, tàu Kiểm ngư 414 đã tiếp cận được tàu BĐ 97865 Ts và  tổ chức lai dắt vào đảo Phú Quý.

Đến 11 giờ 15 phút ngày 25/10, tàu Kiểm Ngư 414 đã đưa tàu BĐ 97865 Ts cùng 7 thuyền viên cập cảng Phú Quý an toàn. Đồn Biên phòng CKC Phú Quý đã tổ chức tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn nghỉ cho 7 thuyền viên và hỗ trợ sửa chữa máy tàu cá.

Trung Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cửa khẩu Cảng Phú Quý: Tiếp nhận tàu cá bị nạn trên biển