Theo dõi trên

Sau mưa, trên 5.900 m3 rác thải đổ về các công trình thủy lợi

23/10/2020, 09:47 - Lượt đọc: 6

BT- Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tục có những cơn mưa lớn diện rộng, nên một số công trình thủy lợi phải xả lũ. Đặc biệt, do mưa lớn từ thượng nguồn đổ về, kéo theo vô số cây bụi chảy theo sông, khiến một số công trình thủy lợi bị ách tắc dòng chảy. Theo Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh, lượng rác đổ về tập trung các ở công trình chủ yếu là gỗ củi, có cả thân cây lớn nên gây khó khăn cho việc thu vớt và vận hành điều tiết các công trình, thậm chí một số vị trí phải sử dụng máy đào thu vớt.

Đập Tú Sơn

                
         Đập Chu Lu
 

 

   Đập dâng Tà Pao

Qua thống kê đã có 15 công trình với 30 vị trí bị rác che phủ, tổng khối lượng rác trên 5.900 m3. Cụ thể, tại hồ Phan Dũng (Tuy Phong) có 175 m3; Đập Tà Mú, Tú Sơn (Bắc Bình) 1.100 m3; Cụm Suối Hộ, Sa Kỳ (Hàm Thuận Bắc) 264 m3; Đập Hàm Cần (Hàm Thuận Nam) 300m3; Đập dâng Tà Pao (Đức Linh, Tánh Linh) có 3.520 m3. Ngoài ra, một số đập còn lại trên địa bàn Đức Linh, Tánh Linh như Chu Lu, K’ho, Khe Thượng, Sông Quận... cũng có hàng chục m3 rác chặn dòng chảy. Được biết, hiện công ty đã chỉ đạo các đơn vị thu vớt kịp thời, bảo đảm tiêu thoát nước và an toàn công trình.

Kiều Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau mưa, trên 5.900 m3 rác thải đổ về các công trình thủy lợi