Theo dõi trên

Phát động hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt

16/10/2020, 16:07 - Lượt đọc: 12

BTO- Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành công, kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1946-15/10/2020), sáng 16/10, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi – Phát động hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

                
      Đoàn tham gia Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi.

Đến dự có anh Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, chị Trần Thị Kim Thoa – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đại diện các tổ chức, câu lạc bộ, mạnh thường quân cùng với 200 đoàn viên thanh niên.

Trong chương trình, anh Trần Sinh Toàn đã phát động, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh trên tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm để giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa lũ.

                
      
      Anh Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt    Nam tỉnh phát động hướng về đồng bào miền Trung.

Ngay tại chương trình, Đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Hội Thiện nguyện Phan Thiết, Hội Thiện nguyện Cánh Diều và CLB Xì Trum Tánh Linh đã hỗ trợ tiền mặt; các nhu yếu phẩm như gạo, mìtôm, nước uống, quần áo, chăn, thuốc y tế và các vật dụng thiết yếu khác với kinh phí hỗ trợ trên 344 triệu đồng.

 Cụ thể, các Hội Thiện nguyện hỗ trợ 130 triệu đồng tiền mặt, 600 áo phao, 700 thùng mì, 2,5 tấn gạo, các nhu yếu phẩm và thuốc y tế khác trị giá trên 170 triệu đồng; Liên minh Hợp tác xã tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, Trường CĐCĐ Bình Thuận hỗ trợ 4 triệu đồng.

                
      Các đơn vị trao hỗ trợ.

Bên cạnh đó, hưởng ứng sự phát động của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chi đoàn Tỉnh đoàn tổ chức cho đoàn viên đóng góp kinh phí ủng hộ giúp đỡ nhân dân miền Trung vượt qua bão lũ. Được biết, thời gian ủng hộ bắt đầu từ ngày 16/10 đến hết ngày 30/10.

                
      
      Trao Bằng khen “15 tháng 10” cho anh Nguyễn Văn Nghị - Phó Bí thư    Thành đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Phan Thiết.

Ngay sau khi tiếp nhận các nguồn lực do các đơn vị trao tặng, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi – Hỗ trợ các huyện Phú Lộc, Quảng Điền và thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trong sáng cùng ngày, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng bằng khen Giải thưởng “15 tháng 10” và hoa chúc mừng anh Nguyễn Văn Nghị - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Phan Thiết. Đây là Giải thưởng dành cho cán bộ hội, hội viên thanh niên tiêu biểu có nhiều thành tích, cống hiến trong công tác hội và phong trào thanh niên.

N.Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát động hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt