Theo dõi trên

Cao tốc Bắc - Nam “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế Bình Thuận

05/10/2020, 09:28

Bài 1: Đánh thức tiềm năng nhiều vùng miền

BT- Tuyến cao tốc từ Vĩnh Hảo đến Dầu Giây sẽ tạo cú hích cho Bình Thuận phát triển kinh tế, tạo “làn gió mới” cho thị trường bất động sản, thúc đẩy kinh tế du lịch, phát triển các khu và cụm công nghiệp...

Ảnh: Đình Hòa

Phấn khởi ngày khởi công

Ngày 30/9, sau lệnh khởi công của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ở đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ở đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hàng ngàn người dân đã bày tỏ niềm hân hoan, phấn khởi vì dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Dầu Giây - Phan Thiết đã bao nhiêu năm kỳ vọng nay trở thành hiện thực.

Ông Nguyễn Tấn Thiện, ngụ xã Vĩnh Hảo vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng khi đến dự lễ khởi công, bày tỏ: Nhà tôi có xe tải vận chuyển thanh long và hải sản vào TP. Hồ Chí Minh để bỏ mối, hàng ngày đi trên tuyến quốc lộ 1A, xe lưu thông dày đặc nên tâm lý luôn lo lắng tai nạn giao thông, ùn tắc trễ giờ. Cao tốc được xây dựng không chỉ rút ngắn được thời gian vận chuyển hàng hóa, có nghĩa là đem lại lợi nhuận cho người dân vì tiết kiệm được thời gian, hàng hóa vận chuyển nhanh hơn sẽ giữ được chất lượng tốt hơn nên giá cả sẽ cao hơn, mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho chúng tôi... Ông Nguyễn Trung Trực - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết: Tuyến cao tốc từ Vĩnh Hảo đến Dầu Giây sẽ phát huy được hiệu quả kinh tế - xã hội cho Tuy Phong vì sẽ thu hút được các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Tuy Phong. Kết nối giữa ga đường sắt - cao tốc - Cảng Tổng hợp quốc tế Vĩnh Tân, sẽ xuất nhập hàng hóa để vận chuyển nhanh hơn. Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, các dự án năng lượng mặt trời sẽ tiêu thụ được lượng điện tốt hơn khi có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực. Ngoài ra, tuyến cao tốc sẽ tạo điều kiện để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở dưới diện tích mạng lưới điện năng lượng mặt trời. Đặc biệt khi tuyến cao tốc hình thành, Tuy Phong sẽ thêm cơ hội phát triển du lịch, vì du khách được rút ngắn thời gian đến các điểm du lịch trong huyện...

 Nối mạng giao thông nội tỉnh

Không chỉ Tuy Phong mà hầu hết các huyện, thị, thành trong tỉnh đều có thêm cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế. Ở các huyện, thị phía Nam tỉnh, cơ hội phát triển du lịch rất rõ nét. Cao tốc kết nối với quốc lộ 1A và quốc lộ 55 tạo sự lưu thông thông suốt cho các huyện, thị phía Nam. Cuối tháng 10, tuyến đường ĐT 719 sẽ khởi  công có điểm đầu ngã ba Kê Gà đi Tân Thành - Tân Thuận (Hàm Thuận Nam) - Tân Hải - Tân Tiến - Tân Bình - Bình Tân - Tân Thiện -Tân An nối dài với quốc lộ 55. Tuyến ĐT 719B được làm mới từ xã Hàm Mỹ đi Tiến Thành – Tiến Lợi (Phan Thiết) - Thuận Quý - Tân Thành (Kê Gà)… Khi cao tốc hình thành sẽ kết nối vào 2 tuyến đường này, mọi sự lưu thông các khu du lịch trong tỉnh rất thuận lợi… Mới đây Tập đoàn Nam Group đã khởi công Tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay tại Mũi Kê Gà (trên đường ĐT719B Hàm Thuận Nam) với quy mô 90,3 ha, theo tiêu chuẩn 5 sao được xem như đánh thức được tiềm năng du lịch các huyện phía Nam, nhất là huyện Hàm Thuận Nam. Và không xa, nhiều doanh nghiệp sẽ tiếp tục rót vốn đầu tư vào khu vực này vì lợi thế gần vùng trọng điểm phía Nam khi cao tốc đang được thi công...                          

Trần Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cao tốc Bắc - Nam “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế Bình Thuận