Theo dõi trên

Ngôi trường mới ở vùng đồng bào Châu Ro

01/10/2020, 09:23

BT- Ngôi trường không lớn, cả khuôn viên trường chỉ rộng hơn 2.345m2, nằm trên địa bàn thôn 4, xã Trà Tân (Đức Linh), nhưng nhìn tổng quan của Trường tiểu học Bà Triệu thật mỹ quan và bề thế. Khu nhà 2 tầng với 8 phòng học được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm học 2019 - 2020 để tiếp nhận hơn 170 con em đồng bào dân tộc Châu Ro, xã Trà Tân. Có ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp, thầy trò và phụ huynh học sinh Trường tiểu học Bà Triệu rất phấn khởi và tự hào. Trong ngày khai giảng năm học mới nhiều phụ huynh dẫn con đến trường cứ đứng ngắm mãi và tràn ngập bao niềm vui về ngôi trường mới còn thơm mùi vữa.

                
   Trường tiểu học Bà Triệu được xây dựng từ    vốn xổ số kiến thiết.

Anh Trần Thanh Tường, chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh, hướng dẫn chúng tôi xem công trình mới Trường tiểu học Bà Triệu cho biết: “Trước đây trên khu đất này là những phòng học, phòng làm việc của giáo viên cũ kỹ, xuống cấp, mùa mưa mái dột, những ngày trời nắng thì nóng bức, sân trường ẩm thấp thường xuyên ngập nước khi cơn mưa ập đến… Trước những bức xúc về tình trạng cơ sở vật chất trường, lớp xuống cấp ở thôn thuần đồng bào dân tộc Châu Ro, xã Trà Tân, UBND huyện Đức Linh đã đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng mới ngôi trường này. Tháng 10/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Trà Tân 2 (nay là Trường tiểu học Bà Triệu) với số vốn đầu tư hơn 4,88 tỷ đồng, trong đó đầu tư trang thiết bị gần 450 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết và một phần vốn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện trong 3 năm. Dự án bao gồm các hạng mục chính: Xây mới khối 8 phòng học (nhà 2 tầng) với diện tích sàn 527,45m2; sửa chữa lại 5 phòng học để bố trí khu hành chính - quản trị có diện tích 243m2; sửa chữa khối 4 phòng học cũ làm phòng chức năng (thư viện, tin học, ngoại ngữ) có diện tích 259,2m2. Ngoài ra, còn đầu tư vốn làm mới nhà để xe của giáo viên, học sinh; làm lại sân trường với diện tích hơn 800m2; làm hệ thống nước; sửa chữa nhà vệ sinh… Đối với trang thiết bị, chủ yếu là đầu tư mua sắm bàn, ghế phòng làm việc, phòng họp giáo viên; tủ đựng hồ sơ, kệ sách, bàn ghế phòng đọc sách; tủ đựng dụng cụ học tập; giường và tủ y tế; trang bị bảng chống lóa; bàn ghế giáo viên và 135 bộ bàn ghế học sinh; trang bị 15 bộ máy vi tính… phục vụ việc dạy và học”.

Năm học 2019 - 2020 được học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp và đủ chuẩn giáo viên, học sinh các lớp có điều kiện duy trì sĩ số lớp học và nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành giáo dục và địa phương phát động. 100% trẻ trong độ tuổi ở địa bàn trường tuyển sinh được huy động ra lớp 1; hơn 98% học sinh lên lớp thẳng; tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng giảm đáng kể; tỷ lệ học sinh khá, giỏi về năng lực học tập tăng hơn năm học trước. Phát huy kết quả đó, năm học 2020 - 2021 Trường tiểu học Bà Triệu phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời, cùng hội phụ huynh tạo cảnh quan môi trường thoáng mát có nhiều mảng xanh trong ngôi trường mới.

LƯƠNG KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường mới ở vùng đồng bào Châu Ro