Theo dõi trên

Buôn lậu ngày càng phức tạp, tinh vi

24/09/2020, 09:02

BT-  Không chỉ có thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm, vật tư y tế… tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại phân bón, thuốc trừ sâu, xăng, dầu, gas tại nhiều nơi trong tỉnh đến nay vẫn diễn ra rất phức tạp.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua kiểm tra đã phát hiện trên 1.500 vụ vi phạm; đến nay đã xử lý hành chính 1.170 vụ, khởi tố 366 vụ/469 bị can. Theo đánh giá của ngành chức năng, dù đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Toàn tỉnh cũng không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng nhưng hoạt động của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường vận chuyển hàng hóa vi phạm vào những giờ cao điểm, ngày nghỉ, đêm khuya. Khi đoạt động, loại tội phạm này thường xuyên thay đổi phương tiện, địa điểm, đánh tráo biển số xe để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

                
      
         Hơn 7.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu được công an    phát hiện tại 1 căn nhà ở xã Tân Phước, thị xã La Gi.

Được biết, loại hàng hóa mà đối tượng thường buôn lậu là đồ dùng điện tử xuất xứ từ Trung Quốc, thuốc lá điếu, pháo nổ, gỗ, mỹ phẩm, thực phẩm, vật tư y tế. Hiện nay, do nhu cầu xây dựng nhà cửa, cơ sở hạ tầng tăng cao nhưng số lượng mỏ khoáng sản được cấp phép có hạn nên hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản (cát xây dựng, cát bồi nền, đá xây dựng) cũng diễn biến phức tạp. Tại La Gi, Phan Thiết, Tánh Linh, tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 55, khu vực giáp ranh với tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại về xăng, dầu, gas, phân bón, thuốc trừ sâu cũng xảy ra nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy tại nhiều nơi trong tỉnh tiếp tục có chiều hướng gia tăng.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh về chống luôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, để ngăn chặn tình trạng trên, Cục Quản lý thị trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan Bình Thuận và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần chủ động phối hợp kiểm tra các hàng hóa xuất nhập khẩu, kiểm soát chặt thị trường, nhất là những mặt hàng thiết yếu như: xăng, dầu, gas, thực phẩm, đồ điện gia dụng. Đồng thời, tập trung thanh tra, giám sát việc kê khai, quyết toán thuế; kiểm tra chống thất thu thuế; đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, giám sát trên biển, khu vực, địa bàn trọng điểm. Riêng Công an tỉnh phải triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình; tập trung điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm những trường hợp buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả…

 LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Buôn lậu ngày càng phức tạp, tinh vi