Theo dõi trên

Khang trang ngôi trường chuẩn quốc gia

23/09/2020, 09:12 - Lượt đọc: 18

BT- Năm học mới bắt đầu, trước ngôi trường khang trang, thoáng đãng, đủ tiện nghi, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Khuyến không giấu nổi niềm vui và tự hào. Bởi lẽ, cách đây hơn 1 năm cả khuôn viên trường rộng hơn 5.810 m2 đều là phòng học, phòng làm việc của giáo viên thuộc loại nhà cấp 4 chật hẹp, xuống cấp trầm trọng. Có hôm mưa lớn học sinh phải nghỉ tiết vì mái tôn dột, nền nhà ẩm thấp, sân trường ngập nước muốn vào lớp phải lội bì bõm… Thế rồi, cuối năm 2017, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Nam Chính (nay là Trường THCS Nguyễn Khuyến) thuộc xã Nam Chính, huyện Đức Linh với số vốn đầu tư hơn 10,507 tỷ đồng, từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận. Công trình gồm các hạng mục chính: Xây dựng khu nhà 2 tầng gồm 10 phòng học và phòng thực hành bộ môn (6 phòng học, 4 phòng thực hành) với diện tích xây dựng 373,80 m2; diện tích sàn hơn 747,63 m2. Xây dựng 5 phòng phục vụ học tập (1 tầng trệt) với diện tích 265,63...

Trường THCS Nguyễn Khuyến được xây dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Các hạng mục công trình nói trên được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm học 2019 - 2020. Thầy Trần Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Khuyến chia sẻ: “Bây giờ đứng trước ngôi trường mới khang trang, bề thế, thầy, trò và phụ huynh rất phấn khởi, tự hào. Năm học mới này nhà trường có 10 lớp với gần 350 học sinh. Các phòng học và phòng chức năng được xây dựng khang trang, đúng chuẩn. Các bộ môn lý, hóa, sinh, mỹ thuật, âm nhạc… sau khi học lý thuyết, học sinh được tiếp cận với thực hành nên các em hiểu bài nhanh. Trước cơ ngơi trường học được xây mới và sửa chữa khang trang, hoàn chỉnh chúng tôi không quên những ngày của năm học 2018 - 2019 thầy và trò khá vất vả. Để có mặt bằng thi công học sinh phải học nhờ hội trường, nhà văn hóa các thôn hoặc nhà để xe... Từ năm học 2019 - 2020 đến nay, giáo viên, học sinh được dạy và học trong ngôi trường mới. Kết thúc năm học số học sinh lên lớp thẳng đạt trên 96%; học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở đạt 100%; không có học sinh bỏ học giữa chừng; học sinh đạt loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ trên 63,7%...”.

Có thể nói, năm học 2019 -2020 được học trong ngôi trường mới, giáo viên và học sinh có điều kiện dạy và học tốt hơn. Nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ năm học, trong đó, tập trung duy trì chất lượng giáo dục toàn diện. Các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, địa phương phát động thực hiện tốt. Mặt khác, giáo viên đã đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảng dạy. Nhà trường đã đưa vào sử dụng và phát huy công năng khối phòng học, phòng chức năng và khối hiệu bộ. Từ đó, kết quả học tập được nâng cao hơn trước; trường được công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1. Phát huy kết quả đó, bước vào năm học mới 2020 - 2021, Trường THCS Nguyễn Khuyến phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.      

      Lương Khang



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khang trang ngôi trường chuẩn quốc gia