Theo dõi trên

Vay tiền qua app: Hậu quả khó lường

23/09/2020, 09:04 - Lượt đọc: 282

BT- Anh Hùng làm ở huyện Bắc Bình kể cho tôi nghe bạn anh tên T. là giáo viên cấp 2, cách đây chừng 1 tuần xảy ra sự việc bất ngờ. Chuyện là có một trang app gọi điện đến lãnh đạo nhà trường… đòi nợ anh T. khi nghe nhà trường thông báo lại, anh T. “tá hỏa” phải đi trả khoản phạt khủng cho trang app mà anh lỡ vay. Nguyên nhân là trước đó kẹt tiền anh vào app Lore vay 3 triệu đồng, theo thỏa thuận 10 ngày sau anh phải trả cho Lore 4,5 triệu đồng. Tuy nhiên đến hạn anh chỉ trả được 3,5 triệu đồng, còn 1 triệu đồng hẹn 5 ngày sau sẽ trả. Tuy vậy 5 ngày sau anh bị Lore thông báo lên khoản nợ 2 triệu đồng, trong đó có 1 triệu đồng tiền phạt. Không đồng ý với khoản phạt quá cao nên anh yêu cầu app Lore tính lại. Thế nhưng, sau đó Lore “chơi chiêu” gọi cho lãnh đạo và một số đồng nghiệp của anh gây áp lực để  đòi nợ. Nguyên nhân là do trước khi vay, ngoài các yêu cầu chụp hình CMND mặt trước mặt sau, chụp hình chân dung, thẻ bảo hiểm hoặc bằng lái xe… trong app còn có điều khoản phải...

Tương tự ở phường Phú Tài (TP. Phan Thiết), anh Minh do bị kẹt tiền nên nghĩ chỉ vay tạm trên appVayđồng 1 triệu đồng, app thông báo 7 ngày sau trả 1,9 triệu đồng. Tiền được chuyển khoản vào tài khoản anh sau 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng vừa vay xong 3 ngày đã bị nhân viên của app đòi nợ, khi anh nói chưa đến hạn trả nợ thì nhân viên của app sử dụng ngôn từ khó nghe kèm theo hình ảnh của anh để gây áp lực. Không chịu nổi cảnh tra tấn khoảng 1 giờ có đến 20 cuộc điện thoại đòi nợ, dù chưa đến hẹn, anh Minh đành phải kiếm tiền trả nợ.

Một trường hợp khác là chị Tinh ở thôn 3 Bắc Ruộng, Tánh Linh. Con dâu chị là L. giấu gia đình vay qua 3 app 50 triệu đồng thời hạn 1 tháng để tập tành buôn bán thực phẩm chức năng online. Khi đến hạn thanh toán, L. xin đóng tiền lãi trước, chấp nhận tiếp tục chịu lãi vì vốn đã đầu tư vào hàng hóa nhưng các app không chịu. Không chịu nổi các cuộc điện thoại đòi nợ hăm dọa kiểu xã hội đen, L. tắt điện thoại nhưng chỉ 3 giờ sau khi tắt máy, các app vào Zalo, Facebook tải hình gia đình của chị Tinh, chúng cắt ghép rồi đưa lên mạng với nội dung gia đình lừa đảo. Khi được bạn bè điện thoại cho hay hình ảnh gia đình đăng tràn lan trên mạng, chị Tinh bị sốc phải đi viện cấp cứu, gia đình buộc phải lo tiền để trả nợ cho các app. Vay 50 triệu đồng nhưng 1 tháng sau phải trả 100 triệu đồng, bọn chúng hăm dọa đủ điều nên gia đình chị Tinh buộc phải trả “không thiếu 1 xu”…

    
  

      App là gì?

        App là từ viết tắt trong tiếng Anh của từ Application và nghĩa tiếng   Việt có nghĩa là ứng dụng hay cụ thể là một tiện ích phần mềm nào đó.   Trong thực tế, mọi thiết bị dù là điện thoại thông minh hay chiếc máy   tính xách tay thì có thể hoạt động tốt nhất, hoạt động tối ưu mọi chức   năng thì cần phải cài đặt các ứng dụng vào trong máy để có thể phục vụ   cho những nhu cầu sử dụng khác nhau. Các đối tượng ứng dụng chức năng   của app để cho vay tiền theo kiểu của “tín dụng đen”.

Hiện nay, rất nhiều app mời chào vay qua điện thoại. Chỉ cần vào mạng là thấy hàng chục app cho vay tiền với những lời quảng cáo “ngọt mật”, nào là Vayđồng, Lore, Vđồng, Ơvay, ATM online… cho vay nhanh trong 30 phút nhận tiền… Vay qua aap thường gặp “chiêu” là phí phụ thu rồi đến khoản phạt “trên trời”. Người vay thường nghĩ đơn giản kẹt tức thời nên vay tạm vì không muốn phiền hà tới người thân, bạn bè. Nhưng trên thực tế, vay qua app “vay thì dễ, trả rất khó”. Thứ nhất lãi và phí từ 500 - 2.000%/năm, lãi này dân gian hay gọi là “lãi cắt cổ”. Thứ 2 khi người vay chưa kịp thanh toán là đội ngũ đòi nợ thuê của app đòi nợ kiểu khủng bố không những người vay mà cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… Với những khoản vay nhỏ người vay còn dễ xử lý nhưng các khoản vay nhiều khi gặp sự cố xảy ra sẽ nhận thiệt hại về mình. Vì vậy, phải xác định rằng vay qua app là một kiểu “tín dụng đen”, người dân cần cảnh giác trước những mồi chài của nhân viên các app cho vay qua mạng, hậu quả sẽ rất khó lường… 

Đại Lực



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2024
BTO-Chiều 27/3, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phan Thiết và Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân Lễ Phục sinh năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vay tiền qua app: Hậu quả khó lường