Theo dõi trên

Trước bão số 5: Toàn tỉnh có trên 2.600 tàu thuyền đang hoạt động trên biển

17/09/2020, 11:02 - Lượt đọc: 7

BTO- Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh cho biết, đến sáng 17/9, có trên 2.600/7.300 tàu thuyền đánh bắt hải sản của tỉnh đang hoạt động trên biển. Trong đó, tàu hoạt động xa bờ là 304 chiếc/ 2.771 lao động. Khu vực hoạt động gồm vùng biển Quảng Ngãi, Trường Sa, Phú Quý - Côn Sơn- Thổ Chu - Phú Quốc. Riêng số tàu thuyền hoạt động gần bờ (cách bờ khoảng 30 hải lý trở lại) là 2.333 thuyền/12.959 lao động.

Đến thời điểm này, số phương tiện thủy nội địa neo đậu tại các bến trong tỉnh là 97 thuyền/589 thuyền viên; số lồng bè nuôi trồng thủy sản có 94 lồng bè/282 lao động. Ngoài ra, hiện có hơn 200 thuyền với gần 1.400 lao động của các tỉnh khác đang neo đậu tại tỉnh. Được biết, tất cả các tàu thuyền của tỉnh đảm bảo thông tin liên lạc với gia đình trên đất liền và các đồn Biên phòng trong khu vực.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến sáng nay (17/9), bão số 5 đang mạnh lên trước khi đổ bộ các tỉnh phía Bắc và Trung Trung bộ. Hồi 4 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Dự báo đến 4 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình- Quảng Ngãi khoảng 160 km về phía Đông.

                
      Các đài canh thông tin liên lạc được duy trì 24/24.

 Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, hiện đang yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ, chính xác tàu thuyền đang hoạt động trên biển; mở đài canh thông tin liên lạc 24/24 để tiếp nhận thông tin, thường xuyên liên lạc với tàu thuyền ngư dân đang hoạt động trên biển, các tổng đài của hộ gia đình để thông báo diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của bão số 5 để ngư dân chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Hiện nay, các đơn vị Biên phòng đang tích cực phối hợp với các địa phương ven biển, các lực lượng tiến hành kiểm đếm, sắp xếp neo đậu cho 5.122 thuyền/28.753 lao động; đồng thời, duy trì nghiêm túc các kíp trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, các kíp tàu, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.

K.H – Trung Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước bão số 5: Toàn tỉnh có trên 2.600 tàu thuyền đang hoạt động trên biển