Theo dõi trên

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025:

27/08/2020, 08:45

Tiếp nối truyền thống, xây dựng quê hương Hàm Thuận Bắc giàu đẹp

BT- Ngày 26/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm.  

                
      
         Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đoàn đại biểu dự    đại hội cấp trên ra mắt đại hội. Ảnh: Đình Hòa

Trước đó, đại hội đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, 9 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Ung Văn Tám và Nguyễn Ngọc Thạch được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Duy Hiền được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV với 28 đồng chí và 2 dự khuyết.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên, đồng chí Nguyễn Hồng Pháp - Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc (được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định làm Bí thư) hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, đồng thời giữ vững đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo để lãnh đạo huyện nhà ngày càng phát triển; xây dựng quê hương Hàm Thuận Bắc ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng danh anh hùng. Qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Về phương hướng và mục tiêu phát triển 5 năm (2020 - 2025), đại hội thống nhất và xác định sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, ý chí nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cộng đồng. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước các cấp. Huy động, phân bổ, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đi đôi với khai thác, phát huy đúng mức tiềm năng, lợi thế ở địa phương, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững hơn. Đồng thời tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, tạo tiền đề phát triển trong giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu đã thống nhất thông qua 9 chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Đến năm 2025 thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách vượt dự toán tỉnh giao hàng năm; năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng; giảm hộ nghèo bình quân hàng năm từ 1% trở lên… Ngoài ra, đại hội cũng đề ra 3 khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo để thực hiện thắng lợi nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

    
    Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm   các đồng chí: Nguyễn Hồng Pháp (Bí thư), Ung Văn Tám (Phó Bí thư),   Nguyễn Ngọc Thạch (Phó Bí thư), Phạm Duy Hiền (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm   tra), Cao Văn Bảy, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Thị Hiền, Trương Văn Hùng,   Đặng Thanh Phúc, Lê Bá Thanh.

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025: