Theo dõi trên

Tuổi trẻ Bình Thuận: Góp sức xây dựng nông thôn mới

13/08/2020, 09:13

BT- Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Bình Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, sát với thực tế. Qua đó, đã góp phần hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trong 5 năm qua (2015 – 2020), từ thực tiễn phong trào, vai trò xung kích của tuổi trẻ nổi lên rõ nét, nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành và lực lượng xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình như xây dựng 10 tuyến đường giao thông nông thôn tại 10 huyện, thị xã, thành phố trị giá 1 tỷ đồng; 8 công trình thủy lợi nhỏ trị giá 800 triệu đồng; tham mưu Trung ương Đoàn hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại huyện Phú Quý trị giá 1,2 tỷ đồng, xây dựng 2 cầu dân sinh tại huyện Tuy Phong và Bắc Bình trị giá 3 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn đã đóng góp gần 98.000 ngày công và 10,1 tỷ đồng tham gia phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” như: xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; thu gom rác thải; trồng cây xanh; nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn; hiến máu tình nguyện, tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thăm tặng quà cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn…

Qua phong trào xuất hiện nhiều mô hình điển hình như: Mô hình “Cầu tình nguyện” của Xã đoàn Đức Phú, huyện Tánh Linh. Qua 5 năm đã xây dựng được 5 cây “Cầu tình nguyện” trị giá 150 triệu đồng; hay mô hình “Ánh sáng cho dân” của Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận đã thực hiện được 11 công trình tại 10 địa phương, trị giá 120 triệu đồng. Đồng thời, một số mô hình, cách làm hay như Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin; Đội thanh niên xung kích an ninh; mô hình “1 + 1”, “2 + 1”; “Chi đoàn tự quản về an ninh, trật tự”, mô hình “Khu dân cư đảm bảo ANTT và phòng, chống lây lan ma túy”; “CLB thanh niên hoàn lương sống đẹp, sống có ích, vì cộng đồng”… được thành lập đã góp phần thể hiện vai trò của thanh niên trong xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Không những tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, các cấp bộ Đoàn còn thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp thanh niên tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật để vận dụng vào sản xuất, kinh doanh. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân nguồn vốn giúp đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn tổ chức nhiều đợt tham quan học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các mô hình khởi nghiệp thành công trong và ngoài tỉnh. Qua phong trào xuất hiện nhiều điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia hoạt động xã hội như: Anh Nguyễn Phi Vũ chủ dự án “Xây dựng khu trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao kết hợp tạo chuỗi giá trị khép kín và nguyên liệu vùng”, tại xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh. Anh Trần Minh Kiển chủ Trang trại nấm Bình Phú là thanh niên nông thôn làm kinh tế tiêu biểu tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân...

Bằng những công trình, phần việc cụ thể, tuổi trẻ Bình Thuận đã chung tay góp sức tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

NgỌc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi trẻ Bình Thuận: Góp sức xây dựng nông thôn mới