Theo dõi trên

Hội phụ nữ chung tay hành động chống rác thải nhựa

06/08/2020, 17:24

BTO - Chiều ngày  6/8, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận phối hợp với Hội LHPN xã Tân Xuân tổ chức buổi truyền thông “Tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ nữ về tác hại rác thải nhựa và thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần”

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, BTC đã thực hiện rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang cho tất cả mọi người đến tham dự. Có hơn 120 chị em là hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Tân Xuân tham gia buổi truyền thông. Báo cáo viên đã cung cấp nhiều thông tin về tác hại của rác thải nhựa với môi trường sống, sức khoẻ của người dân; việc cần thiết phải hạn chế, tiến tới nói không với sản phẩm nhựa một lần; giới thiệu sản phẩm thay thế đồ nhựa được làm từ nguyên liệu thân thiện môi trường; cách phân loại rác thải tại nhà, tái chế đồ nhựa…

 Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội LHPN Bình Thuận cho biết, thời gian qua, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên “nói không với rác thải nhựa” ở nơi làm việc, gia đình và khu dân cư. Qua đó, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể như: đi chợ bằng làn nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hàng ngày, phân loại rác thải tại gia đình… Từ đó, dần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen trong chị em phụ nữ, hạn chế và tiến tới từ bỏ sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, hạn chế xả thải rác nhựa để bảo vệ môi trường, góp phần triển khai có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa” tại địa phương.

Với khẩu hiệu “Hội viên phụ nữ chung tay hành động chống rác thải nhựa – Vì một Việt Nam xanh” Hội LHPN Bình Thuận đã trao tặng 200 giỏ đi chợ cho tất cả các chị em tham gia buổi truyền thông và Hội LHPN xã Tân Xuân.

Nguyễn Phong

         
 



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội phụ nữ chung tay hành động chống rác thải nhựa