Theo dõi trên

Triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA

06/08/2020, 15:42

BTO - Hôm nay (6/8), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) đến 63 tỉnh, thành trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ ngành liên quan, đại sứ và trưởng phái đoàn đại diện các nước EU cùng một số hiệp hội ngành nghề tiêu biểu của Việt Nam, EU…

Còn tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận, tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo nhiều sở ngành, đơn vị liên quan cùng các hội, hiệp hội (Doanh nghiệp, Doanh nhân trẻ, Nữ doanh nhân, Thanh long, Thủy sản…) và một số doanh nghiệp địa phương.

                
      
         Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành, đơn vị liên quan tham dự tại điểm cầu    UBND tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh EU là thị trường có yêu cầu khắt khe về chất lượng và tiêu chuẩn cao đối với hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy đây là nơi không có chỗ cho những doanh nghiệp thiếu kiên trì, không sáng tạo hoặc hàng hóa kém chất lượng…

 Nhưng Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy các doanh nghiệp tự nâng cấp chính mình. Đồng thời chấp nhận những luật chơi mới, khó hơn để tiến sâu hơn, vươn lên những công đoạn có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng, chuỗi phân phối của EU và toàn cầu…

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ ngành liên quan và một số thành phố trực thuộc Trung ương đã tham gia trình bày về sự chuẩn bị của ngành, địa phương mình để thực thi EVFTA. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tin rằng với nhận thức đúng đắn và sự chuẩn bị tốt, Việt Nam có thể đón đầu, tận dụng hiệu quả những cơ hội cũng như kỳ vọng mà Hiệp định EVFTA sẽ mang lại…

                
      
      Doanh nghiệp Bình Thuận nghe tham luận của Bộ trưởngBộ Công Thương    tại hội nghị.

Được biết, Hiệp định này có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 và được ví như “đường cao tốc” hướng Tây, kết nối Việt Nam với thị trường (hơn 450 triệu dân) có tiềm năng hàng đầu thế giới. Với cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế của EU, Hiệp định EVFTA dự kiến sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng kim ngạch xuất khẩu sang EU thêm khoảng 42% vào năm 2025, lên mức gần 45% vào năm 2030 so với kịch bản không có hiệp định và tăng thu hút đầu tư FDI vào Việt Nam.

Để đem lại hiệu quả, thời gian tới các Bộ ngành, địa phương sẽ tích cực hành động thực thi Hiệp định EVFTA,bảo đảm sự thống nhất trong quá trình áp dụng, triển khai các cam kết theo hiệp định . Bên cạnh đó còn có giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng cơ sở để đầu tư, sản xuất - kinh doanh theo hướng đáp ứng sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao xuất sang thị trường EU…

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA