Theo dõi trên

Ngôi trường mới trên vùng cát trắng

05/08/2020, 14:45

BT - Trường tiểu học Hòa Thắng 1 (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) được tách từ Trường THCS và tiểu học Hòa Thắng. Cơ sở vật chất trường, lớp còn thiếu thốn, các phòng học đều là nhà cấp 4 xuống cấp, mùa mưa mái dột, mùa nắng nóng bức, nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và chất lượng học tập của học sinh. Hơn nữa khu vực hiệu bộ và phòng chức năng phục vụ việc học tập chưa có… Trước thực trạng đó, đầu năm 2017 Sở Kế hoạch – Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường tiểu học Hòa Thắng 1 (xã Hòa Thắng) với số vốn đầu tư hơn 8,878 tỷ đồng (trong đó, vốn đầu tư trang thiết bị hơn 335,410 triệu đồng) từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận. Công trình bao gồm các hạng mục chính: Khối hiệu bộ và phòng chức năng phục vụ học tập với quy mô nhà 2 tầng, có diện tích xây dựng 370,19m2, diện tích sàn 740,38m2. Khối 6 phòng học với quy mô 2 tầng có diện tích xây dựng 308,34m2, diện tích sàn 616,86m2. Công trình xây dựng Trường tiểu học Hòa Thắng 1 được xây dựng...

                
Trường tiều học    Hòa Thắng 1 được xây dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Đến thăm ngôi trường mới, cổng trường hướng về Bàu Trắng nước trong xanh, gió thổi lồng lộng, sen trên hồ tỏa hương thơm ngát… chúng tôi cảm thấy như vơi đi cái nắng gắt của mùa hè trên vùng cát trắng. Thầy Lê Hoàng Hậu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Thắng 1 chia sẻ: “Ngôi trường mới được xây dựng trên địa bàn thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, dân cư khá đông. Phần lớn gia đình học sinh làm nông nghiệp, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Do vậy, năm nào nhà trường cũng cùng chính quyền địa phương đến từng gia đình vận động đưa các em trong độ tuổi ra lớp; đồng thời vận động học sinh không bỏ học giữa chừng. Năm học 2019-2020 được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, đủ chuẩn với 24 phòng (trong đó bố trí 9 phòng học và 15 phòng hiệu bộ, phòng chức năng như: Vi tính, ngoại ngữ, âm nhạc, thư viện, phòng đa chức năng...), có thể thu nhận số học sinh hơn 200 em. Từ khi có ngôi trường mới, chất lượng dạy và học được nâng lên. Nhà trường đã tổ chức cho giáo viên ký cam kết thực hiện cuộc vận động "hai không" với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử; với bệnh thành tích; không vi phạm đạo đức nhà giáo và nói không với việc ngồi nhằm lớp. Trong những năm qua, nhà trường còn tổ chức cho giáo viên học tập các văn bản, quy phạm pháp luật và thường xuyên cung cấp những thông tin, bài viết hay giúp giáo viên khắc phục tình trạng học sinh yếu, bỏ học hay có nguy cơ lưu ban; giúp đội ngữ giáo viên luôn phấn đấu rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống. Giáo viên chủ nhiệm lớp luôn tìm hiểu hoàn cảnh và phối hợp cùng gia đình giáo dục các em, không để học sinh vắng học quá 1 ngày không có lý do... Kết thúc năm học 2019-2020, chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh được nâng lên rõ rệt, toàn trường có 99,5% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, trong đó có gần 40% học sinh được khen thưởng; 100% học sinh lên lớp 6; 100% học sinh có hạnh kiểm tốt và 100% trẻ trong độ tuổi tại địa bàn nhà trường tuyển sinh được huy đọng ra lớp học tập.

Lương Khang



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường mới trên vùng cát trắng