Theo dõi trên

Đường lên đỉnh cao đô thị

04/08/2020, 09:42

BT- Còn một mục tiêu khác mang tính bổ trợ là đến năm 2025, TP.Phan Thiết phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I. Đây là điều chờ mong nhưng lắm thách thức, vì đô thị loại I được xem là đỉnh cao cuối cùng của đô thị trực thuộc tỉnh.

                
      Một góc TP. Phan Thiết. Ảnh: Đình Hòa

Ăn nên làm ra

Chỉ tính 5 năm trở lại đây, rất nhiều ngân hàng đã mở chi nhánh tại TP. Phan Thiết với con số hiện tại là 26 chi nhánh, đã tạo ra cuộc đua cạnh tranh thị phần tiền tệ thực sự mà xưa nay chưa hề có. Điều đó có nghĩa số doanh nghiệp có trụ sở, chi nhánh tại thành phố cũng tăng theo. Đến nay, Phan Thiết đã có khoảng 2.000 doanh nghiệp, trong đó số dự án đầu tư ngoài ngân sách là 435 với tổng số vốn đăng ký là 50.768 tỷ đồng và hiện tại, mới có 338 dự án đi vào hoạt động. Riêng du lịch có 137 dự án đã phát huy hiệu quả kinh doanh với mức tăng trưởng 10,27%/năm nhưng bước đầu đã kéo bao dịch vụ liên quan xuất hiện, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Phan Thiết với các tín hiệu, tin vui đã loan ra. Đó là thương hiệu Mũi Né tiếp tục nổi lên như một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đó là Khu du lịch cấp Quốc gia Mũi Né đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cùng hy vọng không lâu nữa, các dự án du lịch đa mục tiêu sẽ triển khai, mang tầm vóc khẳng định vị thế trong nước và quốc tế.

Lúc ấy, dịch vụ, thương mại đi theo sẽ được gọi là bùng nổ với dự đoán rất phong phú, đa dạng, theo hướng văn minh, hiện đại. Vì thời gian qua, Phan Thiết đã có khoảng 6.000 hộ kinh doanh cá thể chung vai cùng doanh nghiệp đưa hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng bình quân hàng năm 12,33%. Trên các tuyến phố, nhất là những con đường nằm ở phía Bắc thành phố, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, máy bán hàng tự động, các điểm bán lẻ và cung cấp dịch vụ... xuất hiện ồ ạt khiến phố phường mới lạ, ai đi xa về cũng phải ngỡ ngàng. Chính nhờ vậy, mấy năm qua, thuế thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, tức thu từ doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh đều tăng vượt xa dự toán. Điển hình như năm 2018, dự toán thu cho loại thuế trên là 491 tỷ đồng thì thực hiện đạt hơn 581 tỷ đồng. Tương tự, năm 2019, con số trên lần lượt là 608 tỷ đồng dự toán và đã thực hiện được 836,3 tỷ đồng.

                
      Lướt ván diều ở Hàm Tiến - Mũi Né. Ảnh: Ngọc Lân

Từ đó, cũng không bất ngờ khi kết quả thu ngân sách của thành phố qua các năm có mức tăng bình quân 20,85%/năm, như năm 2017 thu được gần 985 tỷ đồng, sang năm 2018 đã tăng lên 1.325,8 tỷ đồng và năm 2019 vượt lên 1.898,7 tỷ đồng. Nhờ vậy, bảo đảm được thu chi, chuyện mà trước kia rất khó có nhưng nay đã đạt được, đặc biệt là mức chi ngân sách tăng bình quân hàng năm đến 29,09%. Bằng chứng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố đạt 34.274 tỷ đồng, gấp 2,31 lần so nhiệm kỳ 2010 - 2015, với bình quân hàng năm tăng 21%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (13,56%). Trong khi đó, các lĩnh vực khác cũng phát triển theo đúng hướng, nhất là kết quả cuối cùng vì đời sống người dân đã nâng cao với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 58,8 triệu đồng/người; đã hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 1,68% xuống còn 0,75%. Chính vì vậy, phần lớn chỉ tiêu thực hiện trong 5 năm qua của Đảng bộ TP.Phan Thiết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 Hành trình cần người

Chỉ có 3 nhiệm vụ nằm trong một số chỉ tiêu làm còn chậm là xây dựng 3 công trình chợ: Đức Long, Thanh Hải và Phú Tài; 3 thiết chế thể thao cấp thành phố (3 sân bóng) và xây dựng nông thôn mới ở 4 xã chưa đạt. Lý do thật khó chấp nhận, khi 19 - 20 tiêu chí nông thôn mới, các xã ngoại thành của thành phố đều đạt thì lại bị vướng tiêu chí liên quan đến cán bộ, tức liên quan đến sai phạm đất đai. Vụ việc này khiến Đảng bộ TP. Phan Thiết phải xốc lại nhiều vấn đề từ củng cố lực lượng cán bộ đến chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng nhằm hình thành sức mạnh tổng lực cùng đoàn kết, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ mới nhiều thử thách đã đặt ra. Đó là xây dựng TP. Phan Thiết ngang tầm trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật của tỉnh; có cơ cấu kinh tế: Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu đặt ra đến năm 2015 nhấn mạnh đến du lịch đầu tiên với kế hoạch phải đạt từ 7 - 7,5 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế chiếm từ 12 - 15%, doanh thu du lịch đạt 20.000 tỷ đồng...

         
         Nhất là kết quả cuối cùng vì đời sống người dân thì đã nâng cao với    mức thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 58,8 triệu    đồng/người; đã hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 1,68% xuống còn 0,75%.

Và qua đó còn một mục tiêu khác mang tính bổ trợ là đến năm 2025, TP. Phan Thiết phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I. Đây là điều chờ mong nhưng lắm thách thức, vì đô thị loại I được xem là đỉnh cao cuối cùng của đô thị trực thuộc tỉnh. Và hiện tại, một số tiêu chí của đô thị đỉnh cao này, TP.Phan Thiết đã đạt như tiêu chuẩn, vị trí, chức năng, vai trò; nhóm tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội gồm cân đối thu chi ngân sách, thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị. Trong khi đó, một số tiêu chí khác, Phan Thiết chưa đạt như quy mô dân số gồm toàn đô thị và khu vực nội thành; mật độ dân số toàn đô thị… Nhất là quy mô dân số toàn đô thị, Phan Thiết còn ở rất xa so với yêu cầu dân số của đô thị loại I, cụ thể chỉ 227.000 người so với 500.000 người.

Điều mà ngành chức năng thành phố băn khoăn là dù có mở rộng TP.Phan Thiết theo như kế hoạch thì những nơi ấy, ngoại trừ thị trấn Phú Long có đông dân cư, còn lại đều là vùng nông thôn, nhà cửa thưa thớt nên dân số có tăng lên nhưng cũng không kịp đủ người như quy định. Kèm theo đó, hạ tầng kỹ thuật cho giao thông, từ đường sá, thoát nước... nên cần huy động một nguồn vốn khổng lồ cũng như cần có thời gian để đầu tư kịp.

Để điều đó trở thành hiện thực, ai cũng hình dung cần phải huy động nguồn vốn xã hội mang tính quyết liệt đỉnh cao thì mới đẩy nhanh việc đô thị hóa ở những vùng mới mở rộng với việc hình thành các đô thị mới, các khu dân cư mới. Khi ấy, người dân mới tập trung về đạt đủ tiêu chuẩn quy mô dân số của đô thị loại I. Nhưng đó cũng là hành trình cần người lãnh đạo của thành phố cực kỳ nhạy bén, năng động...

    
      Bí thư Thành ủy Nguyễn Thu Sơn cho biết:  Để đạt mục tiêu tổng quát đến   năm 2025, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I cần thực hiện nhiều nhiệm   vụ, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá. Đó là   xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngang tầm nhiệm vụ mới gắn với đẩy   mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông   tin trong tổ chức và hoạt động các cơ quan trong hệ thống chính trị từ   thành phố đến các phường, xã. Song song đó, huy động tối đa các nguồn   lực xã hội cho đầu tư phát triển, trong đó chú ý đầu tư, nâng cấp hạ   tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; tập trung hạ tầng   giao thông kết nối từ đường cao tốc Bắc – Nam, cảng hàng không Long   Thành, cảng hàng không Phan Thiết... với các khu du lịch Mũi Né, Tiến   Thành và trung tâm thành phố.

 Bích Nghị



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đường lên đỉnh cao đô thị