Theo dõi trên

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025: Tiếp tục xây dựng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh

16/07/2020, 20:49

BTO- Chiều ngày 16/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 dự và chỉ đạo Đại hội.

Ở tỉnh có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã trong tỉnh và 90 đại biểu đại diện 8 tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh.  

                
   
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai    mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định: Đại hội là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Đảng bộ. Do đó, đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ để thảo luận, góp ý vào Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV; làm rõ báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động, khâu đột phá và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có đủ phẩm chất, đạo đức, tiêu chuẩn, năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

                       
Trung tướng Võ Minh Lương tặng hoa và phát    biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai 14 đề án về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Tổ chức 8 đợt diễn tập khu vực phòng thủ; 95% các cơ quan, đơn vị từ cấp đại đội trở lên đạt vững mạnh toàn diện. Hằng năm giáo dục chính trị đạt 99,91% quân số; 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 98% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Võ Minh Lương, đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Tư lệnh Quân khu yêu cầu, các đại biểu cần xác định đúng vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; vị trí, vai trò của lực lượng vũ trang tỉnh trong đội hình chiến đấu của Quân khu và trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Đảng bộ Quân sự tỉnh cần lãnh đạo phối hợp, tham mưu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực quốc phòng, an ninh cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo thực hiện tốt việc kết hợp giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực phòng thủ. Đẩy mạnh thực hiện các đề án, dự án về nhiệm vụ quốc phòng, hoàn thành theo đúng tiến độ, có chất lượng tốt. Giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang tỉnh, nhất là vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức để thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, bảo đảm đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt các khâu đột phá về xây dựng Đảng, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, chủ động phát hiện, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày 16, 17/7. Tại đại hội, các đại biểu sẽ bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025: Tiếp tục xây dựng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh