Theo dõi trên

Khai mạc kỳ họp thứ 10 – HĐND thành phố Phan Thiết

16/07/2020, 15:54

BTO- Sáng 16/7, HĐND TP. Phan Thiết tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XI (2016 – 2021). Đây là kỳ họp quan trọng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố; đồng thời thông qua nghị quyết giải thể phòng y tế và chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Nghị quyết về quyết toán ngân sách thành phố năm 2019.

Kỳ họp lần này đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh thuộc UBND thành phố. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, HĐND thành phố thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố, nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Đặng Đình Hiếu; miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố với ông Trần Văn Mười - Trưởng Công an thành phố, trước đó được Bộ Công an bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời bầu bổ sung ông Trần Long Khánh -Trưởng Công an TP. Phan Thiết vào ủy viên UBND thành phố..

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Nam Long – Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết cho biết: Những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội. Thành phố đã nỗ lực làm tốt công tác phòng, chống dịch kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan; hỗ trợ các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP làm cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội thành phố gặp khó khăn, nhiềuchỉ tiêu kinh tế - xã hội giảm so cùng kỳ năm 2019, cụ thể: Lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng giảm 48%, trong đó, khách nước ngoài giảm 30%; doanh thu du lịch ước đạt khoảng 3.200 tỷ đồng, giảm 40%; thu ngân sách đạt thấp, đạt 32,5% dự toán pháp lệnh và bằng 52,3% so cùng kỳ… Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (16 – 17/7).

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc kỳ họp thứ 10 – HĐND thành phố Phan Thiết