Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân
Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
BTO- Sáng 16/7, Chính phủ tổ chức họp trực tuyến về đẩy mạnh thực hiện và giải
ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Tại đầu cầu
Bình Thuận có ông Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh
cùng các sở, ngành liên quan tham dự.

Về
giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá,
dù dịch Covid – 19 xảy ra làm công nhân mất việc, tiền lương người lao động
giảm… nhưng GDP cả nước tăng trưởng 1,81% là đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều
nền kinh tế trên thế giới rơi vào suy thoái. Tuy vậy, giải ngân vốn đầu tư công
còn tình trạng nợ đọng và vướng thủ tục.
6
tháng đầu năm, cả nước giải ngân 206.550,166 tỷ đồng, đạt 34,96%. Trong đó, số
vốn kế hoạch kéo từ năm 2019 chuyển sang là 47.152,978 tỷ đồng, đạt 63,78% kế
hoạch; số vốn kế hoạch năm 2020 là 159.397,188 tỷ đồng, đạt 30,84% kế hoạch Quốc
hội, Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch địa phương giao bổ sung. Tình hình
giải ngân của các tỉnh, thành đã hình thành 3 nhóm: Nhóm giải ngân vốn đầu tư
công đạt cao, nhóm giải ngân đạt trung bình và nhóm giải ngân yếu.
Riêng Bình Thuận 6 tháng đầu năm giải ngân được 937 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch
phân khai, cao hơn cùng kỳ năm 2019 là 8,42%. Bình Thuận nằm trong nhóm giải
ngân đầu tư công trung bình so với các tỉnh thành trong cả nước…
Qua
báo cáo tình hình của các bộ và tỉnh, thành, Thủ tướng chỉ đạo: Đầu tư công hiệu
quả là cứu cánh giải quyết việc làm cho người dân, tăng thu nhập trong dân, kích
cầu nền kinh tế tăng trưởng… Vì vậy, bên cạnh tập trung tháo gỡ khó khăn, các
địa phương cần kêu gọi đầu tư từ khối tư nhân, FDI… Đồng thời, phát động phong
trào thi đua yêu nước đầu tư công; có chương trình hành động cụ thể về đầu tư
công; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải ngân. Bên cạnh, phải có chế
tài xử lý người đứng đầu trong giải ngân đầu tư công chậm; công khai minh bạch
khen thưởng những nơi làm tốt và phê bình địa phương giải ngân yếu…
Trần Thi