Theo dõi trên

Bình Thuận có 246 trường học đạt chuẩn quốc gia

15/07/2020, 09:19 - Lượt đọc: 1,782

BT- Với nhiều giải pháp được thực hiện, công tác giáo dục của Bình Thuận trong những năm qua ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên.

Điều đó được thể hiện rõ qua kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia của tỉnh. Theo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Thuận, đến thời điểm hiện tại, Bình Thuận có 246/548 trường học ở các cấp, từ mầm non đến THPT được công nhận trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 44,89%, vượt 4,89% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất trường học ở các cấp; mua sắm trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác giảng dạy ngày càng tốt hơn, hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Ngành giáo dục, cũng đặt ra các chỉ tiêu và giao cho các đơn vị trực thuộc phải thực hiện, từng bước hoàn thành các tiêu chuẩn theo quy định về trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được quan tâm đúng mức, việc phân bổ, điều động cán bộ giáo viên được thực hiện hợp lý. Công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, các phong trào, các cuộc vận động như “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Mỗi cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”… được ngành giáo dục triển khai rộng rãi tới các cấp học, trường học ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

                
      Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo.

Nhật Hoàng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận có 246 trường học đạt chuẩn quốc gia