Theo dõi trên

Cử tri quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội

03/07/2020, 11:20 - Lượt đọc: 88

BTO- Ngày 2/7, bà Nguyễn Thị Phúc - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Thuận và Tân Thành (Hàm Thuận Nam) thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

 Kỳ họp thứ 9được tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung, diễn ra trong 19 ngày. Quốc hội đã thông qua một số nội dung quan trọng như: thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Qua theo dõi trên các phương tiện truyền thông, bà con cử tri xã Tân Thuận và Tân Thành đánh giá cao chất lượng kỳ họp lần này, cũng như vai trò, trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận trong các kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã đã kiến nghị một số vấn đề như cần xem xét nâng mức xử phạt đối với tất cả các loại tội phạm mới đủ sức răn đe, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Có giải pháp bảo vệ lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Hiện cán bộ không chuyên trách cấp xã phải làm rất nhiều việc, tuy nhiên hưởng phụ cấp quá thấp, đề nghị tăng lên để họ yên tâm công tác.

Ngoài ra, cử tri yêu cầu tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các cán bộ xã, thôn ở một số tỉnh khi xét duyệt hộ nghèo, khiến việc hỗ trợ dịch Covid-19 không đến đúng đối tượng. Hạ độ tuổi để người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội; các vấn đề tư pháp, xử lý oan sai, phòng chống tham nhũng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Liên quan đến những vấn đề ở địa phương, đại diện lãnh đạo huyện Hàm Thuận Nam và 2 xã đã giải đáp thỏa đáng nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Cụ thể sắp tới sẽ làm đường dẫn vào cầu Sông Phan (thôn Hiệp Hòa) tạo thuận lợi cho bà con đi lại, sản xuất. Chi cục Kiểm lâm cũng đã tăng cường lực lượng để bảo vệ, quản lý rừng khu bảo tồn và sẽ xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm lấn chiếm đất rừng. Liên quan đến tách thửa đất, Luật Đất đai không quy định chế độ miễn giảm cho đối tượng chính sách... 

Bà Nguyễn Thị Phúc đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri để gửi tới Quốc hội xem xét, giải quyết. Đồng thời thông tin thêm về việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19; Bộ Nội vụ đang tham mưu sắp xếp bộ máy, chế độ chính sách việc làm; chính sách cho người cao tuổi…

T.Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội