Theo dõi trên

Tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục gia tăng

01/07/2020, 17:31 - Lượt đọc: 6

BTO-Thống kê đến giữa tháng 6/2020, toàn tỉnh có 3.450 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 602 người so với cùng kỳ năm trước. Do cơ sở điều trị nghiện ma túy quá tải, phải tạm ngưng tiếp nhận người nghiện vào điều trị, nên đối tượng nghiện ma túy ngoài xã hội nhiều, khiến tội phạm gia tăng như: trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, giết người... ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy

Cũng trong 6 tháng qua, các lực lượng chức năng đã triệt phá 239 vụ/365 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (tăng 90 vụ/126 đối tượng so với cùng kỳ năm trước); đã khởi tố 210 vụ/ 259 bị can (tăng 67 vụ, 90 bị can so với cùng kỳ). Tuy nhiên tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng ma túy tại các quán bar, khách sạn, karaoke... Một số đối tượng trong tỉnh móc nối với đối tượng ngoài tỉnh, hình thành đường dây mua bán ma túy với khối lượng lớn. Ngày 27/1 phòng PC04 triệt phá đường dây ma túy từ TP HCM về Bình Thuận, bắt Trần Đại Thông và Phạm Đắc Quỳnh, thu giữ 610 viên thuốc lắc, 110 gam ketamine. Ngày 5/3 PC 04 triệt phá chuyên án 220p, bắt Trần Văn Phương và Hoàng Anh Dũng, thu giữ 337 viên thuốc lắc, 120 gam katemine...

Trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội thứ 9 vừa qua, đại biểu quốc hội tỉnh ghi nhận nhiều ý kiến cử tri lo lắng về nạn sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng tăng, người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa, trong khi quản lý nhà nước đối với loại tệ nạn xã hội này còn nhiều bất cập. Cử tri kiến nghị cần sửa đổi Luật phòng chống tác hại ma túy theo hướng tăng nặng hình phạt hành vi mua bán ma túy; thay đổi quy định về quản lý người nghiện ma túy, vì thời gian qua người nghiện gây ra nhiều vụ án chấn động dư luận.

Khôi Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục gia tăng