Theo dõi trên

Thuận Quý (Hàm Thuận Nam): Tận dụng cảnh quan phát triển du lịch biển

01/07/2020, 09:05

BT- Trong tháng 6/2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Thuận Quý với phạm vi là khu vực dọc tuyến đường ĐT.719 và ĐT.719B (thuộc địa bàn xã Thuận Quý và một phần xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam). Khu vực này sau điều chỉnh quy hoạch có quy mô diện tích đất hơn 950 ha với dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 35.800 người và đến năm 2040 là 59.000 người…

                
      
      Thuận Quý (Hàm Thuận Nam) sẽ tận dụng cảnh quan để tiếp tục phát    triển du lịch biển.

Theo định hướng phát triển, khu vực ven biển Thuận Quý sẽ tận dụng triệt để cảnh quan thiên nhiên để phát triển dịch vụ du lịch biển, với đường trục chính có các công trình thương mại dịch vụ tạo bộ mặt cho khu vực quy hoạch. Hướng đến mục tiêu phục vụ du lịch, nên các khu chức năng cũng lấy du lịch là động lực phát triển và định hướng không gian, trong đó khu du lịch được bố trí dọc theo bờ biển nhằm tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan biển nơi đây. Đối với khu dịch vụ công cộng thì được tính toán dựa trên quy mô phục vụ, nhu cầu đặc thù của khu vực lập quy hoạch. Bao gồm các công trình: Giáo dục, y tế, văn hóa, dịch vụ thương mại... từ đó tạo thành các điểm trung tâm công cộng, đấu nối tuyến đường ĐT.719B với các trục cảnh quan hướng biển. Trong khi khu công viên cây xanh - thể dục thể thao - cảnh quan - hành lang bảo vệ sẽ bố trí phân tán với nhiều vị trí và chức năng khác nhau. Như khu công viên cây xanh - thể dục thể thao được bố trí theo các khu vực công trình công cộng và công trình hỗn hợp, còn cây xanh cảnh quan bố trí theo những tuyến đường hướng biển và quảng trường. Riêng hành lang bảo vệ là không gian cây xanh chuyên dụng tiếp giáp với khu suối, ven biển để bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật chuyên dụng…

Cũng theo định hướng phát triển, trung tâm của khu vực quy hoạch sẽ gắn kết với cộng đồng và các loại hình thương mại, du lịch, dịch vụ, công viên giải trí quy mô lớn. Đồng thời kết hợp với khu đơn vị ở (hiện hữu chỉnh trang và một phần phát triển mới), thương mại dịch vụ để tạo động lực phát triển, thu hút người dân trong lẫn ngoài khu vực… Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Thuận Quý cũng tính đến phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là về giao thông đối ngoại. Hiện nay, đường ĐT.719 là tuyến đối ngoại chính có hướng đi về xã Tân Thành và TP. Phan Thiết, dự kiến có quy mô 22 m (lòng đường rộng 12 m, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m). Với đường ĐT.719B là tuyến mới dọc theo biển nối La Gi - Phan Thiết đi ngang qua các khu vực quy hoạch ven biển, gồm Tân Tiến - Tân Thuận, Tân Thành, Thuận Quý, Tiến Thành. Tuyến đường này trong tương lai sẽ giảm tải lưu lượng giao thông trên đường ĐT.719 hiện hữu, nên đoạn đi qua khu vực sẽ có lộ giới là 52 m với lòng đường rộng 28 m, vỉa hè mỗi bên rộng 12 m. Còn đường liên khu vực Hàm Minh - Thuận Quý có lộ giới 42 m (lòng đường rộng 24 m, vỉa hè mỗi bên rộng 9 m), kết nối khu vực quy hoạch với các khu lân cận ở phía Tây.

Như vậy, việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Thuận Quý (thay thế quyết định trước đó của UBND tỉnh ban hành vào năm 2014) sẽ đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng cho khu vực này. Tiếp tục tạo động lực phát triển du lịch gắn với việc quản lý, bảo vệ tốt cảnh quan - môi trường sinh thái biển và góp phần hoàn thiện hệ thống du lịch chung của Bình Thuận…

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thuận Quý (Hàm Thuận Nam): Tận dụng cảnh quan phát triển du lịch biển