Theo dõi trên

Lễ ra quân chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2020

29/06/2020, 11:32

BTO- Sáng ngày 28/6, tại UBND xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Đoàn đã làm lễ ra quân chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2020. Dự lễ có ông Đặng Hồng Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành của tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, chính quyền địa phương, nhà tài trợ và khoảng 500 đoàn viên, thanh niên tình nguyện hè.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn,Trưởng Ban Chỉ huy Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” Nguyễn Hoài Trung, đánh giá cao tinh thần:nhiệt huyết, tình nguyện, đi để chia sẻ, để rèn luyện, để cống hiến, để trưởng thành, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, luôn nỗ lực đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy mạnh mẽ hơn nữa tính năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, tham gia giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc mà xã hội đang cần ở tuổi trẻ.

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm nay, tiếp tục được triển khai với 1 chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch tình nguyện: “Mùa hè xanh” dành cho đối tượng sinh viên, “Hoa phượng đỏ” dành cho đối tượng học sinh các trường THPT, “Hành quân xanh” dành cho đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang và “Kỳ nghỉ hồng”dành cho đoàn viên thanh niên công nhân, công chức, viên chức. Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2020 diễn ra từ ngày 1/7 đến 30/8. Triển khai thực hiện đến tất cả các xã, phường, thị trấn với nhiều nội dung đa dạng phong phú, tăng cường hỗ trợ các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn trong tỉnh.

Tại buổi lễ ra quân, Ban Chỉ huy chiến dịch đã nhận 70 chiếc xe đạp của Công ty Cổ phần Thạnh Phước, 30 chiếc của Công ty Cổ phần bê tông 620 Châu Thới tặng cho thiếu nhi Bình Thuậnvà nhận hỗ trợ kinh phí 170 triệu thực hiện 3 căn nhà nhân ái của Hội Thiện nguyện Phan Thiết. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao tặng 15 bồn chứa nước và 20 phần quà cho các gia đình chính sách và gia đình khó khăn trên địa bàn xã; tặng 1 công trình khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng, tặng 10 suất học bổng và 5 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 500 triệu đồng kinh phí thực hiện mô hình “Thanh niên tôn giáo khởi nghiệp” và 1.000 cây keo lá tràm để thực hiện chương trình “vì một Việt Nam xanh”.

                                                                                      
   
      Ông Đặng Hồng Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận    phát biểu tại buổi lễ.
   
      Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ huy    Chiến dịch phát biểu tại buổi lễ.
   
      Tặng bồn chứa nước cho các gia đình chính sách và gia đình khó khăn    trên địa bàn xã.
   
      Tặng quà cho các gia đình chính sách và gia đình khó khăn trên địa    bàn xã.
   
      Tặng công trình khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng
      
      Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

NL



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ ra quân chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2020