Theo dõi trên

Triều Tiên tuyên bố sẽ đóng cửa Văn phòng liên lạc liên Triều

06/06/2020, 10:49

Phía Triều Tiên nêu lý do đóng cửa Văn phòng liên lạc liên Triều là do phía Hàn Quốc để mặc những nhóm đào tẩu rải truyền đơn chống Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Mặt trận Thống nhất Triều Tiên, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, hôm qua (5/6) tuyên bố, do phía Hàn Quốc để mặc những nhóm đào tẩu rải truyền đơn chống Triều Tiên dọc biên giới hai nước, Bình Nhưỡng sẽ đóng cửa Văn phòng liên lạc chung liên Triều tại Gaesong.

                
      
      Trong bức ảnh tư liệu    chụp ngày 14/9/2018 này, Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc Cho    Myoung-gyon (giữa, bên trái) và ông Ri Son Gwon, chủ tịch Ủy ban    Thống nhất hòa bình của Triều Tiên (giữa, phải) dự lễ khánh thành    văn phòng liên lạc đầu tiên giữa hai nước tại Kaesong, Triều Tiên.    Ảnh: AP.

Thông tin trên vừa được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải. Trước đó, hôm 4/6, Triều Tiên cùng vừa bày tỏ sự không hài lòng về việc rải truyền đơn và cảnh báo có thể sẽ hủy bỏ Hiệp ước quân sự 19/9.

Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc cho biết, Seoul đang chuẩn bị cho ra đời một đạo luật liên quan đến việc cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên.

Theo tờ JoongAng Ilbo, hôm 31/5 vừa qua, khoảng 500.000 tờ truyền đơn, 50 cuốn sách, 2.000 tờ tiền 1 USD và 1.000 thẻ nhớ đã được rải sang phía Triều Tiên. Việc làm này khiến Bình Nhưỡng không hài lòng.

Phó Trưởng ban thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Kim Jong-un đã ra tuyên bố trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, chất vấn chính quyền Hàn Quốc liệu đã sẵn sàng cho việc gánh chịu trách nhiệm trước việc làm này, trong đó có nhắc đến việc hủy bỏ Hiệp ước quân sự.

Hồi cuối tháng 1, Hàn Quốc và Triều Tiên từng quyết định tạm dừng hoạt động của Văn phòng Liên lạc chung liên Triều ở Gaesong nhằm phòng chống sự lây lan của Covid-19. Văn phòng liên lạc này là một trong nhiều dự án liên Triều được triển khai trong giai đoạn giảm căng thẳng giữa hai miền năm 2018.

PV/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên tuyên bố sẽ đóng cửa Văn phòng liên lạc liên Triều