Theo dõi trên

Tuy Phong: Trao 100 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”

01/06/2020, 15:54

BTO- Mới đây, huyện Tuy Phong tổ chức Lễ trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đợt II, năm học 2019-2020 cho 100 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng trị giá 95.500.000 đồng từ nguồn Quỹ khuyến học huyện. Theo đó mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng cho mỗi học sinh Tiểu học và 1.000.000 đồng cho  mỗi học sinh THCS và THPT.

Tại Lễ trao học bổng, ông Dương Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ghi nhận, tri ân sự đóng góp các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện đã quan tâm ủng hộ Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” của huyện, chia sẻ gánh nặng về chi phí học tập và tiếp thêm sức mạnh cho các em học sinh nghèo, hiếu học, vươn lên vượt khó trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời mong muốn với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các em học sinh sẽ luôn cố gắng phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập.

Được biết, năm 2019 huyện Tuy Phong vận động Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” được 1.038.842.000 đồng, đạt 259,71% so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt gấp 2,5 lần so với năm 2018;  đầu năm 2020 huyện tiếp tục vận động được trên 250.000.000 đồng từ cơ quan, đơn vị, các tổ, chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

                                     

Kim Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Trao 100 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”